Ngày 9/12, tại Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã thay mặt Thủ tướng trình bày báo cáo về tình hình phòng, chống tham nhũng năm 2025.
Trong kỳ báo cáo từ 1/10/2024 đến 30/9/2025, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành hơn 2.000 cuộc kiểm tra định mức, tiêu chuẩn; phát hiện 149 vụ việc với 274 cá nhân vi phạm. 68 người bị xử lý hành chính và các đơn vị kiến nghị thu hồi gần 18 tỷ đồng, thực tế thu được hơn 20 tỷ đồng. Khoảng 9.000 công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm giảm nguy cơ tiêu cực. Đáng chú ý, 40 trường hợp là người đứng đầu hoặc cấp phó bị kỷ luật vì để xảy ra tham nhũng, trong đó có 18 người bị cách chức.
![]() |
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong. Ảnh: P.Thắng |
Theo báo cáo, lực lượng công an trong kỳ đã điều tra 1.363 vụ án tham nhũng với 3.187 bị can, tổng giá trị thiệt hại hơn 3.800 tỷ đồng và hơn 2.000 m² đất. Công tác thu hồi tài sản đạt kết quả tích cực với hơn 2.000 tỷ đồng và 50.000 USD được thu hồi. Đến nay, cơ quan điều tra đã kết luận, đề nghị truy tố 813 vụ với hơn 2.000 bị can; vẫn đang điều tra 437 vụ án khác.
Viện kiểm sát các cấp đã giải quyết hơn 1.000 vụ trong giai đoạn truy tố, trong khi TAND các cấp xét xử 975 vụ án với 2.386 bị cáo. Tòa sơ thẩm tuyên án chung thân đối với 6 bị cáo và phạt tù 15 - 20 năm đối với 88 bị cáo. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đánh giá rằng tham nhũng tiếp tục bị kiềm chế với việc chú trọng phòng ngừa trong khâu sắp xếp tổ chức bộ máy, kiểm tra các dự án chậm tiến độ, gây thất thoát lớn. Vai trò người đứng đầu ngày càng rõ nét khi nhiều trường hợp bị xử lý trách nhiệm, kể cả lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.
Dù vậy, Chính phủ thừa nhận vẫn tồn tại nhiều hạn chế: biện pháp phòng ngừa chưa phát huy đầy đủ; việc chuyển đổi vị trí công tác hay kiểm soát tài sản, thu nhập còn lúng túng; tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp vẫn xuất hiện. Công tác thu hồi tài sản dù cải thiện nhưng tỷ lệ thu hồi so với số thất thoát còn thấp, một số vụ án phải tạm đình chỉ vì bị can bỏ trốn hay vướng thủ tục tương trợ tư pháp.
Năm 2026, Chính phủ đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã mới. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ kỷ cương, có năng lực, chấn chỉnh tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm.
Một nhiệm vụ quan trọng khác là rà soát các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp. Chính phủ sẽ làm rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý dứt điểm nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí ngân sách. Công tác thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung nhiều hơn vào tài chính công, tài sản công sau quá trình sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính; đồng thời kiên quyết xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.
Tác giả: Tiểu Vy
Nguồn tin: vietnamfinance.vn


