Pháp luật

Y án tử hình kẻ đâm chết 2 hiệp sĩ trên đường phố TP HCM

Sau khi bản án sơ thẩm tuyên án tử hình, kẻ thủ ác trong vụ đâm chết 2 "hiệp sĩ" trên đường phố TP HCM đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 5-7, TAND cấp cao tại TP HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án đâm chết 2 "hiệp sĩ" trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3.

Theo đó, sau khi TAND TP HCM xử sơ thẩm, Nguyễn Tấn Tài (Tài mụn, 25 tuổi; ngụ quận 12, TP HCM), Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994; ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) và Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp) đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại tòa, Nguyễn Hoàng Châu Phú đã rút kháng cáo.

Trước đó, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Tấn Tài mức án tử hình về các tội giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản; Nguyễn Hoàng Châu Phú tù chung thân; Ngô Văn Hùng mức án 4 năm tù còn Trịnh Thị Như (SN 1991) bị tuyên phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo cùng về tội "Che giấu tội phạm".

Nguyễn Tấn Tài (bìa trái) không có tình tiết mới nên bị bác kháng cáo

Sau khi nghị án, HĐXX xét không có tình tiết nào mới nên đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Tấn Tài và 4 năm tù đối với Ngô Văn Hùng.

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú nhiều lần cùng nhau trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Chiều 13-5-2018, Tài gọi điện rủ Phú đi trộm xe máy và được tên này đồng ý.

Khi Tài và Phú lượn lờ trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP HCM thì nhóm 7 "hiệp sĩ đường phố", trong đó có anh Nguyễn Văn Thôi và Nguyễn Hoàng Nam, phát hiện nên bám theo.

Tài và Phú thấy xe SH trên đường Cách Mạng Tháng 8 nên tiếp cận, Tài tới mở khóa chiếc SH, định rú ga bỏ trốn thì "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng chạy xe máy tông thẳng vào khiến gã và chiếc SH ngã xuống đường. Các "hiệp sĩ" khác cùng lúc lao vào khống chế, bắt giữ Tài.

Trong lúc vùng vẫy chống lại, Tài bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào nhóm "hiệp sĩ" khiến anh Thôi và Nam tử vong tại chỗ, còn anh Trần Văn Hoàng bị thương.

Còn Phú lúc này định bỏ chạy thì bị 2 "hiệp sĩ" Quý và Huy kẹp cổ, nắm đuôi xe giữ lại. Để giải vây đồng bọn, Tài chạy đến dùng dao đâm anh Quý và anh Huy khiến cả 2 trọng thương.

Sau khi gây án, Phú lẩn trốn về Hóc Môn, còn Tài về nhà trọ thay quần áo và gọi điện thoại cho Ngô Văn Hùng xin cho tá túc vài hôm. Tối hôm sau, các trinh sát Công an TP HCM đã bao vây, bắt giữ Tài và Hùng.

Kết quả giám định pháp y kết luận anh Hoàng bị thương tật 68%, anh Quý 45% và anh Huy 2%.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP