Du lịch

Xuất hiện 'bàn tay Phật đỡ cầu vồng', phiên bản giống cầu Vàng Đà Nẵng

Cây cầu Thái Hồng Tiên Thủ (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) mới khánh thành tháng 8 vừa qua khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài khá giống cầu Vàng nổi tiếng ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Theo nguồn tin từ trang Sohu (Trung Quốc), khu du lịch Cổ Khê Tinh Hà (Phúc Kiến, Trung Quốc) mới đây đã khánh thành cầu Thái Hồng Tiên Thủ, cây cầu nhận kỷ lục Guiness cho thiết kế "Bàn tay Phật điêu khắc lớn nhất thế giới".

Trang Sohu giới thiệu tên cây cầu có nghĩa là "Bàn tay Phật đỡ cầu vồng". Thiết kế cây cầu là cũng miêu tả đúng như tên gọi. Cầu được làm bằng kính, khi ánh nắng phản chiếu sẽ ánh lên sắc cầu vồng. Điểm nhấn của công trình là bàn tay Phật khổng lồ màu trắng như đỡ cả cây cầu.

Thiết kế bàn tay Phật ôm cầu Thái Hồng Tiên Thủ khiến nhiều người liên tưởng đến cầu Vàng nổi tiếng Việt Nam. Ảnh: Weibo, Sohu.

Cầu Thái Hồng Tiên Thủ có chiều dài 99 m, ước tính tổng kinh phí xây dựng công trình này là 16 triệu nhân dân tệ (gần 53 tỷ đồng). Theo Sohu, cây cầu bắt đầu được xây dựng từ tháng 8/2018. Điều đáng nói là cây cầu khổng lồ ở khu du lịch Cổ Khê Tinh Hà khiến nhiều người liên tưởng ngay đến cầu Vàng nổi tiếng ở Đà Nẵng - công trình được truyền thông quốc tế ca ngợi nhiều lần.

Điểm khác biệt giữa 2 công trình này là cầu Vàng có 2 bàn tay đỡ còn cầu Cổ Khê Tinh Hà chỉ có một. Tuy nhiên, ý tưởng thiết kế bàn tay khổng lồ đỡ cầu giữa núi non hùng vĩ của cầu Thái Hồng Tiên Thủ lại trùng khớp với cầu Vàng. Điểm giống nhau này khiến cộng đồng mạng cho rằng cây cầu "sinh sau đẻ muộn" ở Trung Quốc là phiên bản đạo nhái của cầu Vàng nổi tiếng thế giới.

Cầu Vàng (Đà Nẵng) mới mở cửa đón khách du lịch khoảng một năm, nhưng là điểm đến từng gây sốt truyền thông nước ngoài nhờ bởi vẻ đẹp độc đáo. Cầu Vàng có chiều dài khoảng 150 m, nằm ở độ cao 1.400 m, tựa dải lụa óng ả vắt ngang núi, được đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ.

Tác giả: Bích Phương

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP