Tin địa phương

Xử lý nghiêm hành vi trộm cắp đất trái phép

Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã đào múc trộm đất đi bán.

Ngày 21/3, ông Nguyễn Văn Bửu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng cho biết, địa phương vừa phát hiện vụ khai thác đất trái phép trên địa bàn.

Theo ông Bửu, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng 8394 xã Hòa Phú phát hiện ông Lương Trường Hận điều khiển xe múc thực hiện hành vi khai thác đất trái phép tại đồi nhà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cùng trú địa phương. Lượng đất trộm này sau đó được xe cơ giới vận chuyển đến đỗ tại một điểm ở xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang.

Tang vật bị tạm giữ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, tổng cộng có khoảng 7,5m3 đất đã bị khai thác mất. Những người có mặt ở hiện trường cũng không xuất trình được bất cứ giấy tờ, giấy phép gì.

Mở rộng xác minh, lực lượng chức năng xác định, tài xế máy múc Lương Trường Hận được ông Phan Văn Khoa (trú xã Hòa Nhơn) gọi đến múc đất.

Theo lời khai của ông Khoa, ông được ông Mạc Thanh Nhị, trú xã Hòa Phú nhờ gọi tài xế xe múc chứ không biết việc khai thác là trái phép. Do đó, ông Nhị là người chịu trách nhiệm vụ việc.

"UBND xã đã tạm giữ tang vật là một xe múc, đồng thời chuyển hồ sơ lên cấp huyện để xử lý nghiêm hành vi khai thác đất trái phép này", ông Bửu thông tin thêm.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP