Pháp luật

Vụ chồng đâm vợ tử vong rồi tự sát ở Thanh Hóa: 2 vợ chồng sống ly thân

Ngày 25/8, nguồn tin từ UBND xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 20h ngày 24/8, Vi Văn Lý (40 tuổi), trú tại thôn Thanh Nhân dùng kéo đâm nhiều nhát vào người vợ Vi Thị T. (37 tuổi) rồi tự đâm mình tự tử. Phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị T. đã tử vong. Lý đang được điều trị tại bệnh viện.

Nguồn tin cũng cho hay, vợ chồng anh Lý và chị T. có hai người con, người vợ sau hai lần đi nước ngoài xuất khẩu lao động thì trở về địa phương và thời gian gần đây họ sống ly thân với nhau. Trước khi xảy ra vụ án, chính quyền cũng không nhận được thông tin hoặc phát hiện mâu thuẫn, xung đột đỉnh điểm giữa vợ chồng này.

Được biết, Cơ quan Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cũng đang điều tra nghi án một phụ nữ tử vong bất thường do chồng bạo hành.

Hiện trường một vụ án mạng. Ảnh minh họa

Theo báo Dân Trí, ngày 17/8, Công an xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn tiếp nhận đơn trình báo của ông Mai Phúc Thái (SN 1948, trú xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn) về việc con gái ông là chị M.T.Q. bị chồng là T.V.T. (SN 1988, trú xã Ân Hòa) bạo hành.

Nhận được đơn tố cáo, Công an huyện Kim Sơn tiến hành xác minh sự việc. Tuy nhiên, đến khoảng 6h30 ngày 18/8, chị Q. bị hôn mê sâu nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn cấp cứu, chị này được xác định tử vong ngoài viện.

Lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn cho biết, qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy nạn nhân tử vong, có nhiều vết bầm tím ở tay, mặt, mũi, lưng...

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: ĐS&PL/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP