Xã hội

Vụ cháy 19 căn nhà: Tài xế xe bồn bỏng nặng, nguy kịch

May mắn thoát khỏi đám cháy nhưng tài xế xe bồn chở xăng dầu bị bỏng nặng. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đang trong tình trạng sốc bỏng, được bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

Trưa 22/11, bác sĩ Trần Văn Khoa, trực khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, lúc 9h30 cùng ngày, khoa tiếp nhận bệnh nhân Thạch Vân (25 tuổi, ngụ tại Trà Vinh) được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng bỏng nặng.

Tài xế xe bồn bị bỏng nặng vùng đầu mặt, bỏng hô hấp, đa chấn thương

Khai thác bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân là tài xế điều khiển xe bồn chở xăng dầu gặp nạn tại Chơn Thành, Bình Phước. Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh nhưng diễn tiến sức khỏe xấu dần. Qua thăm khám, bác sĩ xác định anh Thạch Vân bị bỏng diện tích 37% cơ thể. Vùng bỏng nặng tập trung ở mặt, cổ, tứ chi, lưng.

Ngoài tình trạng bỏng trên vùng da, bác sĩ đang phải chăm sóc đặc biệt, theo dõi bỏng hô hấp cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đang bị sốc bỏng, huyết áp chưa đo được. Bên cạnh đó, người bệnh còn bị vết bầm lớn ở vùng hạ sườn, được theo dõi đa chấn thương sau tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Chơn Thành, Bình Phước đã đến bệnh viện ghi nhận thông tin. Tuy nhiên, tài xế đang trong tình trạng nặng nên chưa thể tiếp xúc, cung cấp lời khai. Bước đầu, cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin người bệnh từ phía bác sĩ điều trị.

Bệnh nhân đang trong tình trạng sốc bỏng được bác sĩ nỗ lực điều trị

Hớt hải đến bệnh viện sau khi nhận tin báo chồng gặp nạn, chị Thạch Thị Én (22 tuổi) cho hay: Anh Thạch Vân đã lái xe bồn cho Công ty xăng dầu Sơn Thu được 3 năm nay. Chiều 21/11, tài xế điều khiển phương tiện đi lấy xăng từ Vũng Tàu rồi vận chuyển về Bình Phước giao hàng, khi đang lưu thông trên đường thì bị tai nạn khiến xe lật nghiêng và bốc cháy.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng gần 5h sáng 22/11, chiếc xe bồn chở xăng dầu lưu thông hướng Chơn Thành đi thị xã Bình Long, đến gần khu vực chợ Minh Hưng thì va chạm với xe ba gác chở nước đá chạy cùng chiều. Xe bồn mất lái, vượt qua dải phân cách, lao lên lề đường tông sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện rồi lật nhào.

Khi bị lật, xăng dầu từ chiếc xe bồn tràn vào nhà dân bên đường bốc cháy dữ dội. Thời điểm tai nạn xảy ra, người dân đang chìm trong giấc ngủ nên không kịp thoát ra ngoài. Vụ hỏa hoạn sau tai nạn khiến 6 người tử vong, 19 căn nhà bị cháy.

Tác giả: Vân Sơn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP