Thể thao

Vì sao tuyển Việt Nam nhất định phải đi chuyên cơ đến Philippines?

Không chỉ tiết kiệm thời gian và thể lực khi đến Philippines, đội tuyển Việt Nam cần xem chuyến làm khách của Thái Lan để rút kinh nghiệm.

Trong nỗ lực đàm phán giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam với các hãng hàng không, thầy trò Park Hang-seo đã có chuyên cơ đưa thẳng đến thành phố Bacolod để đá trận lượt đi bán kết AFF.

Chuyến bay sẽ xuất phát lúc 11h ngày 28/11 và hạ cánh xuống sân bay Bacolod-Silay lúc 14h (giờ Hà Nội). Múi giờ của Philippines sớm hơn múi giờ Hà Nội của Việt Nam 1 tiếng.

Các cầu thủ Việt Nam sẽ đỡ mất sức hơn khi bay thẳng đến địa điểm thi đấu. Ảnh: Thuận Thắng.

Tiết kiệm thời gian và đảm bảo thể lực

Từ Việt Nam, không có chuyến bay nào bay thẳng đến địa điểm thi đấu ở thành phố Bacolod. Vậy nên, dù bay từ TP.HCM hay Hà Nội, đội tuyển Việt Nam cũng trải qua hai chặng bay với điểm dừng ở thủ đô Manila.

Trung bình thời gian chặng đường kể trên là 10 tiếng đồng hồ, kèm theo thời gian chờ nối chuyến khoảng 2 đến 3 tiếng ở sân bay Ninoy Aquino của thủ đô Manila. Đó là chưa kể chuyến bay bị dời lại vì lý do khách quan.

Phóng viên của Zing.vn đã trải qua chặng bay này và đúng là không hề dễ chịu. Điểm đặc biệt ở sân bay Ninoy Aquino khi nối chuyến nội địa là phải kiểm tra soi chiếu đến hai lần. Một là khi vào cổng khu vực chuyến bay nội địa và thứ 2 là kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay.

Vậy nên, một chuyến bay thẳng từ Nội Bài (Hà Nội) đến Bacolod là lựa chọn tốt nhất cho thầy trò ông Park Hang-seo. Đội tuyển không phải làm thủ tục nhiều lần, kiểm tra an ninh hay luân chuyển hành lý đi cùng.

Không có chuyến bay thẳng nào từ Việt Nam đến thành phố Bacolod. Ảnh: Quang Thịnh.


Nhìn Thái Lan làm gương

Nhắc đến hai cơn bão số 8 Toraji và bão số 9 Usagi vừa đi qua là phải nhắc đến Thái Lan. Đoàn quân của ông Milovan Rajevac làm khách tại thành phố Bacolod đúng lúc cơn bão Toraji ập vào đây gây mưa lớn.

Đến thủ đô Manila vào sáng 19/11, nhưng tuyển Thái Lan phải ở lại đây một đêm để tránh bão khi các chuyến bay chiều cùng ngày đều bị hoãn lại. Phải đến trưa 20/11, Thái Lan mới về đến khách sạn Seda.

HLV Milovan Rajevac chỉ kịp thay đồ và xuống phòng họp báo tại nơi đóng quân. Các cầu thủ Thái Lan có vừa tròn 24 tiếng để làm quen sân và chịu đựng luôn cơn mưa do bão Toraji gây ra trong ngày thi đấu.

Kết quả trận đấu sau đó là 1-1 khi Philippines có bàn thắng gỡ hòa nhờ sự giúp sức một phần của thủ môn đội bạn. Chủ nhà Philippines khi đó đá trên chân các cầu thủ đội khách không thể hiện phong độ cao.

Thái Lan (áo xanh) chật vật mang về một điểm trên sân Pana-ad của Philippines.

Dẫu vậy, một điểm trên sân Pana-ad của Phillippines đủ để Thái Lan lấy ngôi đầu bảng và đi tiếp vào bán kết gặp Malaysia. Còn thầy trò ông Sven-Eriksson có dịp đón tiếp đội bóng ông Park Hang-seo vào ngày 2/12.

Chuyến bay thẳng trong bối cảnh hiện tại đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của ban huấn luyện Việt Nam. Mọi thứ cũng đang chiều lòng đội khách sau khi cơn bão Usagi đã đi qua và thời tiết ở Bacolod rất dễ chịu.

Chỉ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ và bay thẳng đến nơi thi đấu, đó là lý do vì sao tuyển Việt Nam nhất định phải tìm phương án này để có sự chuẩn bị tốt trước trận bán kết lượt đi dù quá trình làm việc không dễ dàng.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP