Xã hội

Va chạm trên biển khiến 1 người chết, 1 người mất tích

Khoảng 13 giờ ngày 20-2, tàu cá mang số hiệu TG 92422TS của bà Trần Thị Nở, trú tại thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đưa thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Sơn và toàn bộ thuyền viên còn lại của tàu cá bị nạn TG 90846TS cập cảng cá Vàm Láng để bàn giao cho BĐBP và các cơ quan chức năng xử lý.

BĐBP Tiền Giang và gia đình đưa nạn nhân gặp nạn lên bờ để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi. Ảnh: Đoàn Phát

Theo lời kể của anh Lê Văn Hạ, thuyền trưởng tàu cá TG 90846TS, hành nghề cào khơi: vào khoảng 22 giờ, ngày 18-2, tại vị trí có tọa độ 8030'B, 107050'Đ, cách Côn Đảo khoảng 80 hải lý về phía Đông Nam, anh cho tàu cá TG 90846TS cập mạn tàu TG 91117TS do ông Đỗ Thái Bình, trú tại khu phố 3, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng lấy nước đá để hôm sau tiếp tục đánh cá.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó biển động, sóng trên cấp 6, cùng với đó, do trời tối nên 2 tàu cá không quan sát được để cập mạn. Khi tàu cá TG 90846TS chạy qua trước mũi tàu TG 91117TS để chuẩn bị cho cập mạn thì bất ngờ tàu TG 91117TS lao lên, đâm thẳng vào sau lái của tàu cá TG 90846TS. Cú tông bất ngờ làm tàu bị nghiêng hẳn một bên, cũng vào lúc đó, tàu cá TG 90846TS bị dây neo của tàu TG 91117TS chèn lên làm chìm tàu, thuyền trưởng và 6 thuyền viên trên tàu hốt hoảng nhảy xuống biển.

Sau một thời gian tìm kiếm, tàu TG 91117TS đã cứu vớt được 6 thuyền viên, trong đó có 1 người đã tử nạn là anh Nguyễn Văn Sơn, SN 1965, trú tại ấp Xóm Mới, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông. Còn 1 người mất tích là anh Lê Minh Phương, SN 1972, trú tại ấp Hộ, xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Kiểng Phước và Trạm Kiểm soát Biên phòng Vàm Láng huy động các tàu cá khai thác gần khu vực trên tiếp tục tìm kiếm thuyền viên mất tích, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện thủ tục pháp lý, bàn giao thi thể thuyền viên tử nạn cho gia đình an táng.

Tác giả: Đoàn Phát

Nguồn tin: Báo Biên phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP