Giáo dục

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng

Ngày 24-1, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng đã trao quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Thu Hà và PGS.TS Trần Mạnh Hà giữ chức vụ phó hiệu trưởng trường

hiệu trưởng

TS Nguyễn Thu Hà và PGS-TS Nguyễn Mạnh Hà (bìa phải) là hai phó hiệu trưởng mới của được bổ nhiệm của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Trước khi về Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, TS Nguyễn Thị Thu Hà có 32 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 13 năm kinh nghiệm quản lý giáo dục. Bà lấy bằng tiến sĩ Luật chuyên ngành Lý luận lịch sử Nhà nước và Pháp luật năm 2012. TS Hà từng là thành viên trong Ban soạn thảo của các công trình quản lý cấp Bộ như: Luật Giáo dục năm 1998, Nghị định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chứcvà hoạt động của trường ĐH tư thục, Điều lệ Trường ĐH và Quyết định ban hành Điều lệ trường CĐ…TS Nguyễn Thị Thu Hà từng có nhiều đề tài nghiên cứu được xuất bản trên các tạp chí uy tín về giáo dục.

PGS-TS Trần Mạnh Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng kể từ ngày 2-1. PGS.TS Trần Mạnh Hà có gần 10 giảng dạy và làm quản lý tại Trường ĐH Quốc tế thuộc ĐHQG TPHCM.

PGS-TS Trần Mạnh Hà tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Khoa học Máy tính, Trường ĐH Birmingham, Anh Quốc năm 2005, bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành khoa học máy tính tại Trường ĐH Jacobs, Đức năm 2009. Ngoài làm công tác giảng dạy và quản lý, PGS.TS Trần Mạnh Hà con tham gia viết sách, là Phó Ban biên tập Tạp chí REV – JEC, tham gia Dự án châu Âu EMANICS.

Tác giả: B. Lâm

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP