Thế giới

Trump phủ nhận bàn bạc kế hoạch ám sát Tổng thống Syria

Tổng thống Mỹ Trump bác bỏ thông tin cho rằng ông từng đề cập đến việc ám sát Bashar al-Assad.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại phòng Bầu dục ngày 5/9. Ảnh: AFP.

"Việc đó chưa bao giờ được cân nhắc", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ phát biểu trước phóng viên tại Phòng Bầu dục ngày 5/9, bác bỏ ý muốn ám sát Tổng thống Bashar al-Assad.

Theo phóng viên Bob Woodward của Washington Post, Tổng thống Trump đã nói với Bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis rằng ông muốn người đồng cấp Syria bị trừ khử sau vụ tấn công dân thường bằng chất độc hóa học hồi tháng 4 năm ngoái.

"Hãy giết quách hắn ta! Hãy đưa quân vào và giết bọn chúng", nhà báo Woodward trích dẫn lời ông Trump trong cuốn sách sắp phát hành. Theo cuốn sách, Bộ trưởng Mattis đồng ý "nghiên cứu ngay vấn đề" nhưng sau đó trình lên kế hoạch không kích ở mức hạn chế.

Trump và các cố vấn tuyên bố cuốn sách của Woodward "toàn chuyện bịa đặt".

Ông cũng cảnh báo rằng "thế giới đang dõi theo quân đội Syria tiến sát mép Idlib, tỉnh do phiến quân kiểm soát, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa nhân đạo".

Quân đội Syria với sự hậu thuẫn của Nga đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch tấn công quy mô lớn nhằm vào thành trì quan trọng cuối cùng của phiến quân Syria.

Lo ngại lớn nhất đặt ra lúc này là một cuộc khủng hoảng nhân đạo sẽ bùng nổ nếu bộ binh Syria khai hỏa, tấn công tỉnh này. Có khoảng 3 triệu người sinh sống tại Idlib, chỉ khoảng một nửa kịp đi sơ tán. "Nếu xảy ra một cuộc thảm sát, thế giới sẽ nổi giận. Và Mỹ cũng sẽ rất tức giận", Trump cảnh báo.

Tác giả: An Hồng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: tổng thống Syria , Trump

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP