Thế giới

Trực thăng quân sự bí ẩn vào vùng cấm bay Kremlin

Hai trực thăng được nhìn thấy rời khỏi Điện Kremlin và bay vòng quang khu bực trung tâm thủ đô Moscow khiến nhiều người ngạc nhiên, đặc biệt là chiếc vận chuyển một số binh sĩ.

Sau khi cất cánh từ Điện Kremlin, hai chiếc trực thăng quân sự Mi-8 bay vòng quanh khu vực Quảng trường Đỏ hôm 22-11. Thông thường, đây là khu vực cấm bay.

Nhiều cư dân địa phương đã ghi lại khoảnh khắc nói trên. Một số hình ảnh và video được chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy một trong hai chiếc trực thăng vận chuyển 4 binh sĩ vũ trang bằng một tấm lưới đặc biệt, được nối với máy bay bằng một sợi dây.

Hình ảnh máy bay quân sự Mi-8 chở binh sĩ vũ trang bay quanh vùng trung tâm Moscow. Ảnh: RT

Điện Kremlin hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các chuyến bay bí ẩn nói trên. Trong khi đó, Cơ quan Bảo vệ Liên bang (FSO) – được giao trọng trách bảo vệ các quan chức hàng đầu – cũng từ chối bình luận.

Tuy nhiên, một quan chức giấu tên của FSO tiết lộ với đài RT (Nga) rằng các chuyến bay nói trên thực chất là một phần của cuộc diễn tập sơ tán giới chức cấp cao bằng trực thăng trong trường hợp nguy hiểm, chẳng hạn như có đe dọa tấn công.

Hai chiếc trực thăng nói trên được cho là được trang bị hàng loạt cảm biến và radar cũng như phương tiện liên lạc chống nhiễu. Được biết, chiến thuật vận chuyển người bằng tấm lưới đặc biệt thường được sử dụng trong các chiến dịch quân sự và cứu hộ, đặc biệt là khi máy bay trực thăng không thể đáp xuống đất.

Tác giả: Cao Lực

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP