Giáo dục

Trong cùng một tỉnh nhưng gần 50% thi tuyển, còn lại xét tuyển vào lớp 10

Thay vì tổ chức thi tuyển vào lớp 10 trên toàn tỉnh, Phú Yên quyết định chỉ cho phép 9 trường tổ chức thi tuyển, 8 trường còn lại xét tuyển vào lớp 10 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 21/6, tại tỉnh Phú Yên đã diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay được rút gọn và siết chặt thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, số học sinh lớp 9 đủ điều kiện dự thi vào lớp 10 ban đầu là 11.373 thí sinh, dự kiến thi tại 30 điểm thi.

Tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên tỉnh này quyết định giảm xuống còn 5.732 thí sinh thi tại 14 điểm.

Thí sinh ở Phú Yên được đo thân nhiệt trước khi vào điểm thi.

Ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên - cho biết: "Do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên Sở đã xin ý kiến và được UBND tỉnh Phú Yên đồng ý phương án cho 9 trường tổ chức thi tuyển, 8 trường còn lại chỉ xét tuyển vào lớp 10 mà không tổ chức thi".

Các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 ở Phú Yên sẽ thi các môn gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Riêng thí sinh thi vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Lương Văn Chánh phải làm thêm bài thi môn chuyên.

Khi vào phòng thi, các thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi (TP Tuy Hòa), từ 6h sáng, thí sinh đã có mặt để bắt đầu buổi thi đầu tiên.

Tất cả thí sinh đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, bắt buộc đeo khẩu trang khi vào điểm thi. Đối với các giáo viên và nhân viên làm nhiệm vụ coi thi khai báo y tế bằng quét mã QR.

Ban chỉ đạo kỳ thi yêu cầu tất cả các điểm thi có tối thiểu một phòng thi dự phòng và một phòng cách ly để sử dụng trong tình huống phát hiện thí sinh có biểu hiện thân nhiệt cao hơn mức bình thường hoặc ho, khó thở.

Tác giả: Trung Thi

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: xét tuyển , thi tuyển , lớp 10

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP