Pháp luật

Tranh cãi giá cả, khách hàng bị chủ quán karaoke đâm tử vong

Trong lúc thanh toán, khách hàng có tranh cãi về giá cả đắt rẻ và bất ngờ bị chủ quán cầm dao nhọn truy sát rồi đâm tử vong 1 người.

Trưa ngày 21/2, một lãnh đạo Công an xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 nam thanh niên bị đâm chết trong lúc đi hát karaoke.

Cụ thể vào khoảng 22h30p ngày 20/2, 1 nhóm gồm 3 người đến hát tại quán karaoke Dương Đông, có địa chỉ tại xã Quảng Lộc (huyện Quảng Xương) do ông Nguyễn Đình Lợi (SN 1973) làm chủ.

Quán karaoke Dương Đông, nơi xảy ra mâu thuẫn

Khoảng 1 tiếng sau nhóm này ra về và có tranh cãi với chủ quán về giá cả đắt rẻ. Sau đó, Nguyễn Đình Lợi đã cầm 1 con dao nhọn truy sát khoảng 70m và đâm chết 1 người khách. "Lợi cầm dao đuổi theo đâm vào đùi sau của nạn nhân gây đứt động mạnh dẫn tới tử vong"- vị lãnh đạo Công an xã Quảng Lộc thông tin.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Ng. (SN 1983, trú tại thôn 4, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương). Hai vị khách còn lại cùng trú tại huyện Quảng Xương.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP