Tin địa phương

Tp.Đà Nẵng: Công bố cấp độ dịch Covid-19 tại các xã, phường

Tp.Đà Nẵng hiện có 22 xã, phường nằm ở cấp độ dịch màu xanh; 2 phường màu đỏ là Vĩnh Trung và Thanh Khê Đông ở quận Thanh Khê.

UBND các quận, huyện trên địa bàn Tp.Đà Nẵng công bố cấp độ dịch tại các phường, xã. Con số này được tính đến ngày 8/2 và căn cứ thực hiện theo Quyết định số 3779/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc Quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn thành phố.

Theo công bố, Tp.Đà Nẵng có tổng cộng 2 phường màu đỏ (cấp độ 4) là Vĩnh Trung và Thanh Khê Đông cùng quận Thanh Khê; 11 xã phường màu cam (cấp độ 3) là Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam (cùng quận Liên Chiểu), Tam Thuận (quận Thanh Khê), Hòa Thuận Tây, Bình Hiên (cùng quận Hải Châu), Thọ Quang (quận Sơn Trà), Hòa Phát (quận Cẩm Lệ), Hòa Nhơn, Hòa Sơn, Hòa Phong, Hòa Phước (cùng huyện Hòa Vang).

Tính đến 8/2, Đà Nẵng có 2 phường được đánh giá cấp độ dịch màu đỏ là Vĩnh Trung và Thanh Khê Đông.

20 xã, phường màu vàng (cấp độ 2) là Xuân Hà, Thạc Gián, An Khê, Hòa Khê, Thanh Bình (quận Thanh Khê), Hải Châu 1, Bình Thuận, Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu), Nại Hiên Đông, Mân Thái, An Hải Bắc, An Hải Tây, An Hải Đông (quận Sơn Trà), Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Tiến, Hòa Ninh, Hòa Khương (huyện Hòa Vang).

22 xã, phường màu xanh (cấp độ 1) là Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam, Hòa Minh (quận Liên Chiểu), Thanh Khê Tây, Tân Chính, Chính Gián (quận Thanh Khê), Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu 2, Phước Ninh, Hòa Thuận Đông, Nam Dương, Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), Phước Mỹ (quận Sơn Trà), Khuê Trung, Hòa An, Hòa Thọ Đông, Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Quý, Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), Hòa Châu (huyện Hòa Vang).

Huyện Hoàng Sa có cấp độ dịch màu xanh.

Cũng liên quan đến việc đánh giá cấp độ dịch, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.Đà Nẵng tối 9/2, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cơ quan chức năng không chỉ đánh giá cấp độ dịch đến cấp xã, phường nữa mà phải thu hẹp lại.

Theo Bí thư Đà Nẵng, hiện tại, địa phương đang nỗ lực để phục hồi kinh tế, nhất là du lịch. Việc đánh giá cấp độ dịch ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế, du lịch. Việc đánh giá dịch ở cấp xã, phường vô hình chung tất cả những người không liên quan đều bị hạn chế, ảnh hưởng rất lớn đến phục hồi kinh tế, trong đó có du lịch.

Đơn cử như nhiều khách sạn tách rời khỏi khu dân cư nhưng nằm ở phường có cấp độ dịch màu cam thì vẫn sẽ không được mở cửa. Do đó, cách đánh giá vùng dịch cần phù hợp hơn, phải linh hoạt hơn, đúng thực tiễn hơn. Cần thu hẹp cấp độ đánh giá dịch lại ở mức nhỏ hơn xã, phường.

Tác giả: Lê Nhâm Thân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP