Trong nước

TP Thanh Hóa có tân bí thư Thành ủy

Ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhận nhiệm vụ bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng 17-1, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu ông Lê Anh Xuân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, giữ chức bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trịnh Văn Chiến (phải) trao quyết định cho ông Lê Anh Xuân giữ chức bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phát biểu tại Lễ công bố quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá ông Lê Anh Xuân là cán bộ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm, trưởng thành qua nhiều cương vị công tác từ tỉnh đến cơ sở. Trong gần hai năm giữ trọng trách là người đứng đầu, ông Xuân đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của TP Thanh Hóa.

Bí thư tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng ông Xuân tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố dành thêm nhiều thành tích mới.

Ông Lê Anh Xuân trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng bộ TP Thanh Thanh Hóa và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ông nói nhiệm vụ mới là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân vì thế ông phải rèn luyện, tận tụy, trách nhiệm, chung sức đồng lòng, nỗ lực hoàn thành và vượt các mục tiêu của TP Thanh Hóa đề ra.

Trước đó tại kỳ họp thứ 20, BCH Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa đã bầu ông Lê Anh Xuân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giữ chức bí thư Thành ủy thay ông Nguyễn Xuân Phi (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-9). Như vậy, ông Lê Anh Xuân sẽ giữ chức bí thư Thành ủy kiêm chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Ông Lê Anh Xuân, 47 tuổi, quê xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Ông có trình độ Cử nhân Luật, ThS quản trị kinh doanh. Ông từng giữ các vị trí phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa, phó bí thư Huyện ủy, bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân, chủ tịch UBND TP Thanh Hóa (từ 22-1-2018).

Tác giả: ĐẶNG TRUNG

Nguồn tin: Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP