Thế giới

Tổng thống Hàn Quốc sẽ đón Kim Jong-un tại ranh giới phân chia hai miền

Kim Jong-un sẽ là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên bước qua đường ranh giới quân sự phân chia hai miền kể từ năm 1953.

Màn hình tại ga tàu ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc chiếu hình ảnh Tổng thống Moon Jae-in (trái) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đứng tại cột mốc bê-tông biên giới và đón lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước qua ranh giới quân sự chia cắt hai miền vào lúc 7h30 ngày 27/4, Reuters dẫn lời chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Im Jong-seok cho biết. Kể từ khi hiệp định đình chiến Triều Tiên được ký vào năm 1953, không một lãnh đạo Triều Tiên nào từng bước qua ranh giới quân sự giữa hai miền.

Phái đoàn Bình Nhưỡng tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba có Kim Yo-jong, em gái của lãnh đạo Kim Jong-un, và chủ tịch Quốc hội Kim Yong-nam, hai người dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Triều Tiên tham dự Thế vận hội Mùa đông PyeongChang, Hàn Quốc hồi tháng hai, AFP đưa tin.

Sau khi hai lãnh đạo gặp nhau, đội danh dự của Hàn Quốc sẽ hộ tống họ tới lễ đón chính thức. Cuộc hội đàm giữa Moon Jae-in và Kim Jong-un sẽ bắt đầu sau đó một tiếng. Cùng ngày hai lãnh đạo sẽ ra tuyên bố chung sau khi các cuộc họp kết thúc.

Hàn Quốc đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, hai lần trước diễn ra vào năm 2000 và 2007. Phòng họp chính được bố trí trên tầng hai tòa nhà Hòa Bình tại Khu vực An ninh Chung giữa hai miền. Seoul đã cho tu sửa toàn bộ tòa nhà và thay mới nội thất cho phù hợp với tính chất quan trọng của hội nghị.

Làng Panmunjom. Ảnh: New York Times.

Tác giả: An Hồng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP