Kinh tế

Tôn vinh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019

Ngày 12/10, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019” thuộc lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết, lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc là hoạt động thường niên của Hội Nông dân Việt Nam nhằm tôn vinh những tấm gương nông dân điển hình tiên tiến, có nhiều sáng tạo, cống hiến trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ quyền quốc gia.

Đây là năm thứ bảy liên tiếp chương trình được thực hiện đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu hội viên, nông dân trong cả nước hưởng ứng, tham gia. Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng tin tưởng, từ niềm tự hào, vinh dự của mỗi nông dân được nhận danh hiệu “Nông dân xuất sắc” hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tới đông đảo hội viên, nông dân cả nước; có sức cuốn hút, thúc đẩy, góp phần làm cho phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019” thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và trang trại.

Theo Ban tổ chức, từ tháng 11/2018 đến 7/2019, Hội đồng bình chọn chung khảo đã nhận được tổng cộng 147 hồ sơ đề cử bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019” do Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố gửi về. Trên cơ sở hồ sơ thành tích của 147 gương mặt nhà nông tiêu biểu, các thành viên của Hội đồng bình chọn chung khảo đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng và đi tới thống nhất chọn ra được 63 người xứng đáng nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019”.

63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019” được chia làm 5 nhóm gồm: nhóm nông dân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và trang trại; nhóm nông dân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực trồng trọt; nhóm nông dân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới; nhóm nông dân có thành tích xuất sắc trong chăn nuôi và thủy sản; nhóm nông dân có thành tích suất sắc trong sáng chế, giải pháp kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - Quốc hội Phan Xuân Dũng trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019” thuộc nhóm chăn nuôi và thủy sản.

Trong số 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019 có 53 nam và 10 nữ; có 5 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019 là đồng bào dân tộc thiểu số; người ít tuổi nhất là anh A Thi (36 tuổi, dân tộc Rơ Ngao đến từ tỉnh Kon Tum); nông dân xuất sắc cao tuổi nhất là ông Trần Thành Nam (75 tuổi, đến từ tỉnh Bến Tre) với mô hình trồng chôm chôm nghịch vụ. “Nông dân xuất sắc 2019” có doanh thu cao nhất là ông Nguyễn Hồng Cương (phường Quỳnh Di, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Ông Cương sản xuất tôm giống, quy mô 19,5ha, doanh thu 50 tỷ đồng (2018). Ông cũng là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019” tạo ra nhiều việc làm nhất với 55 lao động thường xuyên hưởng lương và 50-70 lao động thời vụ…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trần Quang Phương và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019” thuộc lĩnh vực trồng trọt.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng 63 "Nông dân xuất sắc tiêu biểu năm 2019", đồng thời khẳng định, trải qua các thời kì cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định những đóng góp vô cùng to lớn của giai cấp nông dân và tầm quan trọng chiến lược của nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong suốt hơn 30 năm đổi mới, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều có sự đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ, giai cấp nông dân.

Cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lực lượng lao động nông nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát huy lợi thế tiềm năng, tiếp cận thị trường, thích ứng biến đổi khí hậu, xây dựng chuỗi giá trị. Nhờ đó, tăng trưởng nông nghiệp bình quân đã đạt 3%/năm, đưa Việt Nam trở thành một trong nhiều quốc gia mạnh về xuất khẩu nông sản. Từ một nước phải nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao, đứng đầu thế giới.

Việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, phát triển theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh ngày càng được quan tâm, những năm gần đây đã tạo nên những thay đổi rất tích cực cho đời sống nông dân, bộ mặt nông dân, nông thôn.

Đánh giá cao sáng kiến của Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức chương trình Tự hào nông dân Việt Nam, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai hi vọng rằng bằng tinh thần chia sẻ không chỉ chăm lo cho cuộc sống của mình, những gương mặt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi sẽ tiếp tục tích cực giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu cho nhiều người khác từ đó ngày càng có nhiều tấm gương điển hình là nông dân đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tác giả: Phú Văn

Nguồn tin: petrotimes.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP