Tin địa phương

Tòa án Đà Nẵng xét xử đường dây giấu ma túy trong loa thùng

Trưa 20.5, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đường dây đưa ma túy từ TP.HCM ra Đà Nẵng, với thủ đoạn ngụy trang ma túy trong loa thùng.

Lê Văn Quốc Vũ lãnh 20 năm tù.ẢNH: NGUYỄN TÚ


HĐXX tuyên phạt Lê Văn Quốc Vũ (38 tuổi, ngụ thôn 1 Điện Hồng, TX.Điện Bàn) 20 năm tù, Nguyễn Thanh La (24 tuổi, ngụ Tứ Trung 1, xã Quế Lâm, H.Nông Sơn, cùng tỉnh Quảng Nam) 8 năm 6 tháng tù, Trần Hoàng Tuấn Anh (30 tuổi, ngụ Nguyễn Thiện Thuật, Q.3, TP.HCM) 11 năm tù, Ngô Văn Bê (25 tuổi, ngụ thôn Đông Sơn, xã Hòa Ninh, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù, cùng tội mua bán trái phép ma túy; Trần Quang Vinh (24 tuổi, ngụ K110 Phan Thanh, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 1 năm 6 tháng tù tội tàng trữ trái phép ma túy.

Trong các bị cáo, Vũ đã có tiền án 7 năm tù tàng trữ ma túy, 1 năm tù tàng trữ vũ khí quân dụng, Tuấn Anh tiền án 8 năm tù mua bán ma túy, La 2 tiền sự đánh nhau, sử dụng ma túy, Vinh tiền án 3 năm 6 tháng tù tội cố ý gây thương tích.

Các đàn em của Vũ theo chân "đại ca" vào tù ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo cáo trạng, từ cuối 2018 đến tháng 3.2019, Vũ 3 lần vào TP.HCM mua khoảng 600g “hàng đá”, hàng khay Ketamine, 400 viên thuốc lắc từ Khoa (chưa rõ lai lịch) với số tiền gần 500 triệu đồng.

Các bị cáo còn lại là đàn em của Vũ, được Vũ trả công bằng ma túy để nhận ma túy đi bán lẻ.

Thủ đoạn của Vũ là ngụy trang ma túy trong loa thùng, thuê người mang ra Đà Nẵng. Tại điểm hẹn, Vũ mở cốp ô tô để “người vận chuyển” bỏ loa thùng giấu ma túy vào cốp, chứ không nhận trực tiếp.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP