Tin địa phương

Tìm thấy thi thể nam sinh viên mất tích khi tắm biển Đà Nẵng

Trong lúc tắm biển Đà Nẵng cùng 2 người bạn, một nam sinh viên quê tỉnh Gia Lai đã bị đuối nước, thi thể được tìm thấy sau 10 giờ tìm kiếm.

Sáng 11-5, UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể nam sinh viên bị mất tích sau hơn 10 giờ nỗ lực tìm kiếm. Nạn nhân là em Nguyễn Huỳnh Minh Đạt (SN 2000, ngụ tỉnh Gia Lai, sinh viên Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V tại quận Liên Chiểu).

Khu vực biển Liên Chiểu, nơi em Đạt bị sóng cuốn mất tích

Trước đó, lúc 16 giờ chiều 10-5, em Đạt cùng 2 người bạn là Nguyễn Thái Đông (ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Đoàn Lê Thịnh (ngụ tỉnh Đắk Lắk) ra khu vực biển Liên Chiểu (đoạn qua địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc) để tắm biển.

Trong lúc tắm, em Đạt và 2 người bạn bị sóng lớn đánh ra xa bờ nên kêu cứu. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng bơi ra ứng cứu và đưa được 2 người vào bờ. Riêng em Đạt do bị sóng lớn đánh ra xa hơn nên mất tích.

Đến 2 giờ sáng 11-5, thi thể em Đạt được lực lượng tìm thấy và đưa vào bờ cách vị trí mất tích không xa. Người dân địa phương cho biết, khu vực biển Liên Chiểu vào mùa này thường có sóng lớn, nước xoáy.

Tác giả: V.Quyên

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP