Tin địa phương

Tìm nguyên nhân cá chết, nước đổi màu ở Đà Nẵng

Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng lấy mẫu nước tại kênh để làm rõ nguyên nhân cá chết và nước đổi màu thất thường.

Tuyến kênh dài 2 km đoạn đường Nguyễn Văn Xuân - Đặng Đức Siêu bất ngờ đổi màu xanh lục đậm và rải rác cá chết - Ảnh: Văn Tiến

Ngày 19.4, Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng lấy mẫu nước tại kênh hở tổ 31 P.Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để làm rõ nguyên nhân cá chết và nước đổi màu thất thường.

Trước đó, từ ngày 18.4, tuyến kênh dài 2 km đoạn đường Nguyễn Văn Xuân - Đặng Đức Siêu bất ngờ đổi màu xanh lục đậm và rải rác cá chết. Đây là kênh thoát nước từ khu dân cư, dẫn lưu đổ vào 2 hồ điều tiết ở đường Phạm Hùng và Văn Tiến Dũng, đi qua khu dân cư.

Do thời tiết đang nắng gắt, xác cá phân hủy nhanh kèm mùi hôi thối, người dân chủ động vớt rác thải và xác cá để hạn chế ô nhiễm.

Công ty thoát nước và xử lý nước thải nghi vấn nước kênh đổi màu do lãnh một lượng lớn nước thải chưa xử lý nhưng chưa rõ nguồn gốc, đồng thời đoạn kênh nằm ở chỗ trũng nên chưa thể thoát hết ra hồ điều tiết. Trước mắt công ty cho phương tiện khơi thông dòng kênh, rải hóa chất khử mùi và tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh niên

  Từ khóa: cá chết , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP