Thể thao

Tiền vệ Châu Ngọc Quang: “U23 Việt Nam kém bóng bổng, chưa kết dính”

Tiền vệ CLB HA Gia Lai thừa nhận U23 Việt Nam vẫn yếu bóng bổng và thiếu sự ăn ý trong phối hợp. Đây là những vấn đề sẽ được U23 Việt Nam quyết tâm hoàn thiện trong thời gian ngắn sắp tới.

Ngọc Quang nhận xét về tinh thần toàn đội như thế nào sau khi được nghỉ 2 ngày vừa qua?

Tinh thần toàn đội rất tốt, rất thoải mái. Khi trở lại tập luyện, HLV Park Hang Seo yêu cầu toàn đội cần trở lại với công việc, nỗ lực cố gắng khi mà thời gian chuẩn bị tới vòng chung kết U23 châu Á 2018 không còn nhiều.

Trong buổi tập sáng nay U23 Việt Nam đã được yêu cầu luyện nhiều những bài về sức bật, chống bóng bổng, Ngọc Quang có thể chia sẻ về bài tập này?

Bóng bổng là một trong những điểm yếu của U23 Việt Nam. Thầy Park đã cho chúng tôi tập nhiều bài này. Thầy nói lúc đầu khó khăn nhưng sau sẽ quen.

Tiền vệ Châu Ngọc Quang (phải)

Ngoài bóng bổng, U23 Việt Nam còn điểm yếu nào nữa?

Theo tôi nghĩ đó là sự kết dính. Hàng phòng ngự còn yếu, chưa có sự tập trung. Từ nay tới ngày sang Trung Quốc dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 không còn nhiều thời gian.

Cá nhân Ngọc Quang nghĩ mình đang đạt được bao nhiêu phần trăm phong độ và có tự tin tranh suất đá chính không?

Câu hỏi này tôi chưa thể trả lời được vì vẫn đang trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho giải đấu.

Ở vòng chung kết tới U23 Việt Nam gặp nhiều đối thủ mạnh, Quang đánh giá thế nào về cơ hội đi tiếp?

Do gặp đối thủ mạnh nên chưa thể nói trước được điều gì, nhưng toàn đội sẽ quyết tâm vào sâu trong giải.

Xin cảm ơn Ngọc Quang!

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP