Xã hội

Thương tâm bé trai đuối nước tại ao nhà

Sáng 18/12, lãnh đạo UBND huyện Đô Lương về xóm 8 xã Trù Sơn động viên gia đình ông Nguyễn Văn Tiến có con nhỏ bị chết đuối vào lúc 17h30 phút ngày 17/12/2018.

Khu vực ao nơi cháu Nhiên trượt chân ngã xuống đuối nước. Ảnh: Ngọc Phương

Theo lời kể của gia đình, cháu Nguyễn Duy Nhiên- SN 2015, rất thích con trâu của gia đình nuôi. Sau khi đi học về, cháu đã đi ra khu vực chăn nuôi của gia đình để chơi với trâu, lúc đó, chị Đặng Thị Lương, mẹ cháu đang nhóm lửa gần chuồng trâu, thấy cháu chơi vui như thường lệ nên không để ý. Sau đó, chị Lương vào nhà độ 10 phút, lúc quay trở lại thì không thấy con đâu.

Mọi người cùng nhau tìm kiếm, phát hiện cháu Nhiên ở dưới ao nước nhưng đã tử vong. Theo nhận định, do cháu không may bị trượt chân nên ngã xuống ao và đuối nước.

Tác giả: Ngọc Phương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: đuối nước , bé trai , Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP