Trong nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm chính thức Úc

Trưa 14-3, chuyên cơ chở Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu hhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quân sự Fairbairn, Canberra, bắt đầu thăm chính thức Úc và dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia từ ngày 14-3 đến 18-3.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân vẫy tay chào mọi người khi đến sân bay quân sự Fairbairn, Canberra trưa 14-3 (giờ Việt Nam) - Ảnh: ĐÀ TRANG

Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân tại sân bay, phía Úc có nghị sĩ James McGrath - bộ trưởng đại diện Thủ tướng Úc, ông Stephanie Foster - phó tổng thư ký Văn phòng Thủ tướng Úc, ông Craig Chittick - đại sứ Úc tại Việt Nam và ông Gerald Martin - trợ lý vụ trưởng Vụ Lễ tân Úc.

Phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Úc Ngô Hướng Nam, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Trịnh Đức Hải, cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Úc.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm Úc của Thủ tướng nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của đại hội Đảng XII, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn không ngừng tăng cường toàn diện quan hệ song phương với Úc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân bắt tay thăm hỏi cán bộ sứ quán và cộng đồng người Việt tại Úc ở sân bay quân sự Fairbairn, Canberra trưa 14-3 (giờ Việt Nam) - Ảnh: ĐÀ TRANG

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng dự kiến có cuộc hội đàm với Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, tiếp các lãnh đạo Hạ viện, Thượng viện Úc, dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp hai nước và gặp gỡ cộng đồng Việt Nam tại Úc…

Tác giả: ĐÀ TRANG

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP