Giáo dục

Thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân là thí sinh Hòa Bình được nâng 16,5 điểm

Thí sinh T.A.Đ., thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, đã trở thành thủ khoa của Học viện Cảnh sát nhân dân khi có tổng điểm 27,9 cùng với 0,75 điểm ưu tiên khu vực, song thực ra thí sinh này đã được "phù phép" nâng tới 16,5 điểm.

Thí sinh T.A.Đ., thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, có điểm thi tốt nghiệp chấm lần đầu là toán 9,2 điểm, lý 9,5 điểm, hóa 3,75 điểm, ngoại ngữ 9,2 điểm.

Tuy nhiên, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chấm thẩm định, thí sinh T.A.Đ. bị giảm điểm rất nhiều. Cụ thể, số điểm của thí sinh này là toán 4,2 điểm, lý 5,5 điểm, hóa 3,75 điểm, ngoại ngữ 2,4 điểm. Tổng số điểm bị giảm của thí sinh Đ. là 16,5 điểm.

Thí sinh T.A.Đ. xét tuyển theo khối A1 (toán, lý, tiếng Anh), đạt tổng điểm 27,9, cộng với 0,75 điểm ưu tiên khu vực, thí sinh này đã trở thành thủ khoa khối A1 của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2018.

Một thí sinh khác thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hoà Bình là B.T.C. đã trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân nhờ điểm số được "phù phép" nâng lên tới 17,1 điểm. Trong đó, 3 môn xét tuyển có điểm chấm lần đầu là toán 8,8, lý 8,25, ngoại ngữ 9; song điểm chấm thẩm định chỉ còn toán 4,8, lý 1,75, ngoại ngữ 2,4.

Theo thống kê, trong danh sách 17 thí sinh trúng tuyển Học viện Công an nhân dân nhờ gian lận có nhiều thí sinh được nâng lên từ 6 đến 16,5 điểm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Bộ Công an đã trả về tỉnh Hòa Bình 28 thí sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình không đủ điểm trúng tuyển sau khi Bộ GD-ĐT chấm thẩm định. Trong số này có 17 thí sinh vào học ở Học viện Cảnh sát nhân dân; 9 thí sinh học Học viện An ninh nhân dân và 2 thí sinh học tại Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Tác giả: Yến Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP