Pháp luật

Thanh tra viên Sở Nội vụ tống tiền 200 triệu đồng của nhân viên trường học

Quá trình làm nhiệm vụ, Thanh tra viên Sở Nội vụ Đắk Lắk phát hiện nhân viên trường học sử dụng bằng giả nên tống tiền 200 triệu đồng để bỏ qua sai phạm và bị bắt.

Sở Nội vụ Đắk Lắk. Ảnh; Tuổi trẻ

Ngày 2/6, thượng tá Bùi Trọng Tuấn Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho Tiền Phong biết, CQĐT vừa bắt giữ ông Trần Văn Tuệ (thanh tra viên, thuộc Sở Nội vụ Đắk Lắk) về hành vi tống tiền một nữ nhân viên thiết bị trường học trường THCS ở huyện Krông Năng.

Cụ thể, ngày 6/5, Sở Nội vụ Đắk Lắk thành lập Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, trong đó ông Trần Văn Tuệ (SN 1965). Nhiệm vụ của đoàn này là thanh tra công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm công nhân viên chức và kiểm tra hồ sơ cán bộ tại địa bàn huyện Krông Năng.

Ông Trần Văn Tuệ được phân công làm việc tại trường THCS Trần Phú (xã Ea Tân) vào ngày 25/6. Tại đây, ông Tuệ phát hiện hồ sơ của bà Bùi Thị Phương T. (SN 1977), nhân viên thiết bị trường học của trường sử dụng bằng tốt nghiệp THPT nghi làm giả.

Sau đó, ông này đã liên lạc gặp gỡ và yêu cầu bà T. đưa cho mình 200 triệu đồng để bỏ qua vụ việc. Tiếp đó, bà T. đưa cho ông Tuệ 15 triệu đồng và hẹn số tiền còn lại sẽ đưa sau. Ngày 28/6, khi thống nhất nhận số tiền 150 triệu đồng để bỏ qua sự việc thì ông Tuệ bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang.

Trước đó, Trao đổi qua điện thoại với báo Vietnamnet, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột xác nhận việc ông Tuệ, Thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ Đắk Lắk bị bắt vì hành vi tống tiền nhân viên trường học.

Cũng theo nguồn tin trên Tiền Phong, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng tiết lộ cùng thời điểm này, một nữ nhân viên thiết bị trường THCS T.P cũng có đơn xin thôi việc vì hoàn cảnh gia đình. Thông tin hiệu trưởng báo cáo xác nhận vụ việc (nữ nhân viên này có liên quan đến việc bắt ông T. nhưng đang trong giai đoạn điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)
Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP