Pháp luật

Thanh niên tông xe vào Cảnh sát cơ động khiến 3 người bị thương

Thấy lực lượng Cảnh sát cơ động ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính, Huy không chấp hành mà điều khiển xe máy đâm thẳng vào tổ tuần tra kiểm soát làm 3 người bị thương phải nhập viện điều trị.

Ngày 29/10, Công an Hải Phòng đã thông tin về việc Đặng Quang Huy (SN 1995, trú tại Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) điều khiển xe máy đâm vào tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát cơ động, xảy ra tại khu vực cầu Bính ngày 26/10/2018.

Đoạn đường Cầu Bính, nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, tối ngày 26/10/2018, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường An Dương, Ngô Quyền và Hồng Bàng.

Đến khoảng 22h45 cùng ngày, tại trước cửa nhà số 6 cầu Bính, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính đối với Đặng Quang Huy điều khiển xe máy BKS:15G1-344.25 chở một người phụ nữ phía sau. Tuy nhiên, Huy không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà điều phương tiện đâm thẳng vào tổ tuần tra kiểm soát làm Huy với người phụ nữ ngồi sau xe và 1 chiến sỹ của tổ tuần tra ngã ra đường.

Hậu quả, chiến sỹ trong tổ tuần tra bị gãy chân trái, Huy bị thương vùng đầu, người phụ nữ bị bong gân và xây xát được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để điều trị.

Vụ việc đang được Công an quận Hồng Bàng điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Vũ Ba

Nguồn tin: Báo Công lý

  Từ khóa: thanh niên , cảnh sát

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP