Xã hội

Thanh niên nhảy sông tử vong, gia đình cho là bị công an đuổi

Công an cho là nạn nhân nghi ngáo đá, nhảy sông sau khi đánh người còn gia đình thì cho rằng con họ nhảy xuống sông là do công an rượt đuổi.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 18-9, trên sông Tam Kỳ (đoạn phía nam chân cầu Tam Kỳ), người dân phát hiện thi thể ông Hồ Văn Vỹ (45 tuổi, trú thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã trục vớt thi thể ông Vỹ ngay trong buổi sáng.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy sau khi nhảy xuống sông. Ảnh: THANH NHẬT.

Một số người dân gần khu vực này kể, chiều 17-9, ông Vỹ đánh một công nhân bị thương nhập viện. Sau đó, công an đến làm việc và ông Vỹ bị công an đuổi đến đoạn sông, hết đường chạy nên đã nhảy xuống.

Theo ông Hồ Văn Thiệp (anh trai ông Vỹ), ông nhận được tin báo em trai bị công an rượt đuổi đã nhảy xuống sông. Lúc này có một cán bộ Công an tên P. nhảy theo để cứu nhưng không được. Sau đó, gia đình tổ chức tìm kiếm rồi nhận tin thi thể em trai ông tại khu vực chân cầu Tam Kỳ (cách xa điểm anh Vỹ nhảy xuống).

“Sau khi lo xong chuyện hậu sự cho em trai, gia đình sẽ làm thủ tục khiếu nại, khiếu kiện”, ông Thiệp bức xúc.

Về phía công an, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Thành Long (Trưởng Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam) khẳng định không hề có chuyện công an rượt đuổi khiến ông Vỹ nhảy xuống sông.

Thượng tá Long thông tin thêm, ông Vỹ nghi bị ngáo đá đã đánh một công nhân nhà máy nước gần khu vực này bị thương. "Khi có kết luận điều tra công an sẽ thông tin cụ thể”, ông Long nói.

Tác giả: THANH NHẬT

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP