Du lịch

Thác nước nhân tạo lớn nhất châu Á khai trương ở Trung Quốc

Du khách và dân địa phương đổ đến tham quan công trình thác nước nhân tạo khổng lồ tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.


Thác nước cao 12,5 mét và rộng 400 mét là một phần của một dự án chuyển dòng nước từ sông Niulan vào Điền Trì - hồ nước ngọt lớn nhất Vân Nam có diện tích lên tới 298 km2. Phía đông hồ nước là Kim Mã Sơn, phía tây là Bích Kê Sơn, phía bắc là Xà Sơn, phía nam là Bạch Hại Sơn nên hồ Điền Trì được biết đến như một “viên minh châu” tỏa sáng giữa cao nguyên. Ảnh: Xinhua/Lin Yiguang


Việc đổi hướng dòng chảy không chỉ giúp giảm lũ lụt ở sông Niulan mà còn là nguồn cung cấp nước cho thành phố trong các trường hợp khẩn cấp. Ảnh: Xinhua/Lin Yiguang


Dự án mất hai năm để hoàn thành với chi phí lên tới 1,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 170 triệu USD). Ảnh: Xinhua/Lin Yiguang


Thác nước nhân tạo này cũng là một phần trong quy hoạch công viên ở Côn Minh. Công viên mở cửa cho du khách tham quan miễn phí từ ngày 2/1. Ngay ngày đầu ra mắt, thác nước đã thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng. Ảnh: Xinhua/Lin Yiguang


Nhờ có hồ Điền Trì điều tiết độ ẩm và dãy núi Tây Sơn chắn gió 4 bên nên Côn Minh có khí hậu mát mẻ và dễ chịu suốt bốn mùa. Hơn thế, sự xuất hiện của thác nước nhân tạo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa không khí trong thành phố. Ảnh: Xinhua/Lin Yiguang


Nơi đây hứa hẹn sẽ là điểm du hút khách du lịch mới của Trung Quốc, sánh ngang cùng Tây Sơn Long Môn, chùa Hoa Đình hay Kim Điện, những địa danh nổi tiếng tại Côn Minh. Ảnh: Xinhua/Lin Yiguang

Tác giả bài viết: Hải Thu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP