Tin địa phương

Tài xế xe container rút rựa dọa chém, bắt đồng nghiệp quỳ giữa đường

Sáng 26/11, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) triệu tập 2 tài xế xe container để làm rõ hành vi ép xe và gây mất trật tự trên đường.

Tài xế xe đầu kéo cầm rựa bắt đồng nghiệp quỳ giữa đường xin lỗi. Ảnh chụp màn hình

Tối 24/11, trên trang Facebook CSGT CATP Đà Nẵng xuất hiện một clip một xe container BKS 43X-8617 ép xe container BKS 43H 5989 vào dải phân cách trên đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ). Sau đó, một người đàn ông mặc áo đỏ trên xe 43X-8617 cầm một chiếc rựa dài đến cửa xe container 43H 5989 đã mở toang cửa, liên tục giơ rựa lên dọa chém.

Vài giây sau, tài xế xe 43H 5989 xuống xe, sau vài lời qua lại tài xế này quỳ xuống trước mặt người đàn ông cầm rựa để xin lỗi. Sau đó, người cầm rựa mới lên xe bỏ đi.

Nắm thông tin, cơ quan chức năng vào cuộc và xác định người mặc áo đỏ, cầm dao rựa là Trần Duy Hưng (37 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng), là tài xế xe đầu kéo BKS 43X-8617. Còn người quỳ xuống đường để xin lỗi là Nguyễn Thanh C. (44 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), tài xế xe đầu kéo 43H 5989.

>>> Clip Tài xế xe đầu kéo cầm rựa bắt đồng nghiệp quỳ giữa đường xin lỗi:

Xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, khoảng 16h ngày 24/11, khi lưu thông trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), giữa tài xế Hưng và C. xảy ra mâu thuẫn. Khi đến đường Trường Chinh, Hưng cho xe container BKS 43X-8617 vượt lên ép xe 43H 5989 vào dải phân cách giữa đường. Sau đó, Hưng dùng rựa đe dọa, buộc Châu xuống khỏi cabin và bắt quỳ dưới đường xin lỗi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Vĩnh Nhân

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: xe container , tài xế , Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP