Xã hội

Tai nạn thương tâm, mẹ chết, 2 con nguy kịch

Khi 3 mẹ con đang chở nhau trên xe máy thì bất ngờ bị một xe máy khác chạy hướng ngược lại tông trực diện khiến người mẹ cùng người điều khiển xe ngược chiều tử vong, 2 con bị thương nặng.

Sáng 25-5, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra tại Quốc lộ 25 khiến 5 người thương vong.

Trước đó, chiều tối 24-5, chị Trần Thị Hồng Nhung (SN 1986, trú tại thôn Bình Trang B, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) điều khiển xe máy BKS 81D1-126.70, chở theo 2 con nhỏ là cháu Lê Thị Kim N. (SN 2009) và cháu Lê Trung H. (SN 2014), lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng từ huyện Chư Sê đi huyện Phú Thiện.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người thương vong, trong đó có 3 mẹ con

Khi tới địa phận thôn Ia Sa, xã Hbông, huyện Chư Sê, xe chị Nhung đã tông nhau với xe máy BKS 81D1-209.41 do anh Rơ Mah Quyền (SN 1993) điều khiển, chở theo sau anh Siu Qua (cùng trú thôn Ia Sa, xã Hbông) lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến chị Nhung và anh Quyền tử vong, cháu Ngọc chấn thương nguy kịch và cháu Hiếu bị đa chấn thương. Riêng anh Qua may mắn bị xây xát nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP