Trong nước

Sở Ngoại vụ Đắk Lắk sẽ giải thể hay tiếp tục duy trì hoạt động?

Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk đang trước nguy cơ bị giải thể nếu không đáp ứng được đủ 4 tiêu chí theo quy định của Nghị định 107/2020/NĐ-CP. Nếu bị giải thể, đơn vị trên có khả năng sẽ trở thành phòng, ban trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk để tham mưu các chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ, triển khai công tác đối ngoại của địa phương.

Trao đổi với Lao Động, đại diện Tỉnh ủy Đắk Lắk xác nhận, tỉnh vẫn chưa muốn ''kết thúc nhiệm vụ'' của Sở Ngoại vụ. Đắk Lắk hiện vẫn chưa có cửa khẩu vùng biên giới với Campuchia nên sắp tới tỉnh sẽ cố gắng để thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, thúc đẩy giao thương hàng hóa, đoàn kết hữu nghị, hợp tác với nước bạn. Vì thế, vai trò của Sở Ngoại vụ trong giai đoạn tới là quan trọng.

Chiếu theo quy định của Nghị định 107/2020/NĐ-CP thì Sở Ngoại vụ ở các tỉnh, thành phố được thành lập khi đáp ứng đủ 4 tiêu chí. Tuy nhiên, Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk vẫn đang còn thiếu 1 tiêu chí (chưa có cửa khẩu quốc tế đường bộ) để có thể tiếp tục duy trì hoạt động.

''Thường trực Tỉnh ủy sắp tới sẽ họp bàn, giải quyết vấn đề kể trên rồi trình Trung ương xem xét, cho ý kiến. Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu là phải làm thế nào để giữ vững an ninh chính trị vùng biên giới, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà'', đại diện Tỉnh ủy Đắk Lắk bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Đắk Lắk - cho biết: ''Tôi không thể đưa ra ý kiến nhận định cũng như quan điểm trong lúc này. Tuy vậy, một số tỉnh khu vực miền Trung với đặc thù riêng vẫn có thể xem xét, báo cáo nội dung ra Trung ương về việc xin giữ lại Sở Ngoại vụ vì hoạt động đối ngoại đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế... Riêng đơn vị sẽ tuân theo quyết định cuối cùng của Thường trực Tỉnh ủy và Trung ương''.

Trước đó, hồi tháng 9.2020, trong buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Lê Hoài Trung, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương xem xét hỗ trợ khai thông cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết (tỉnh Mondulkiri, Campuchia).

Đắk Lắk hiện là địa phương duy nhất chưa có cửa khẩu trong 25 tỉnh của Việt Nam có đường biên giới trên đất liền.

Việc khai thông cửa khẩu kể trên giúp tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri nhằm nắm chắc các hoạt động liên quan đến an ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới.

Như Lao Động thông tin, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ; số biên chế công chức được giao năm 2020 để xây dựng đề án sắp xếp, cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan, đơn vị theo đúng tiêu chí quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

Ban Cán sự Đảng, Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk vẫn đang bàn bạc để có phương án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc có nên tiếp tục duy trì hoạt động của Sở Ngoại vụ hay không.

Tác giả: BẢO TRUNG

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP