Thể thao

Ramos xoa dịu người hâm mộ sau biến cố ở tuyển Tây Ban Nha

Thủ quân của "La Roja" đăng đàn tuyên bố sẽ cùng đồng đội chiến đấu hết sức ở World Cup 2018.

"Chúng tôi là một đội tuyển quốc gia, đại diện cho biểu tượng, màu cờ, CĐV và quốc gia này. Chúng tôi sẽ thi đấu có trách nhiệm và quyết tâm vì các bạn. Hôm qua, hôm nay và mãi về sau, chúng ta sẽ luôn song hành cùng nhau", Sergio Ramos viết lên Twitter.

Ramos và đồng đội sẽ tôn trọng HLV tạm quyền Fernando Hierro. Ảnh: AFP.

Lời hứa của Ramos được đăng chỉ ít lâu sau khi HLV Julen Lopetegui bị Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sa thải. Lopetegui giấu nhẹm lãnh đạo RFEF chuyện đi đêm để ký hợp đồng với Real Madrid. Điều này khiến họ nóng mặt và đá bay ghế của HLV 51 tuổi đúng một ngày trước lễ khai mạc World Cup.

Ramos - cũng là đội trưởng Real - cùng các tuyển thủ đề nghị RFEF không được sa thải Lopetegui, nhưng bất thành.

Tạm thế chỗ Lopetegui là cựu đội trưởng Real - Fernando Hierro. Tiếng nói của ông có trọng lượng với nhiều tuyển thủ. Điều này khiến người hâm mộ tin nội bộ đội bóng sẽ không bị xáo trộn.

Tây Ban Nha nằm ở bảng B World Cup 201,8 và sẽ ra quân gặp Bồ Đào Nha ngày 15/6. Sau đó họ sẽ lần lượt gặp Iran và Morroco.

Tác giả: Xuân Bình

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP