Pháp luật

Quảng Nam phá đường dây buôn bán động vật hoang dã

Kiểm tra một nhà dân, lực lượng chức năng bắt quả tang người này tàng trữ nhiều động vật hoang dã quý hiếm như rắn hổ chúa, rùa, ba ba...

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Chiều 16-5, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị này vừa triệt phá thành công chuyên án buôn bán, tàng trữ động vật hoang dã trái phép.

Đầu tháng 5-2018 từ nguồn tin báo của người dân, lực lượng PC49 đã xác minh tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam có một đường dây chuyên mua bán, tàng trữ động vật hoang dã quy mô lớn nên đã lập chuyên án điều tra.

Sau khi thu thập đủ thông tin, giữa tháng 5, PC49 phối hợp với Chi cục kiểm lâm Quảng Nam ập vào kiểm tra tại nhà bà Phạm Thị Thuận, 56 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.

Nhiều cá thể rắn bị nhốt trong bao. Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện bà Thuận tàng trữ 13 con rắn hổ mang chúa thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Ngoài ra còn có nhiều động vật hoang dã như 4 con rùa núi viền, 10 con ba ba, 33 con rùa sa nhân...

Bà Thuận được xác định cầm đầu đường dây tàng trữ, buôn bán trái phép động vật hoang dã.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tác giả: LÊ TRUNG

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP