Pháp luật

Quảng Nam: Để mất rừng, cán bộ kiểm lâm hầu tòa

Không thực hiện đúng nhiệm vụ để 2 vợ chồng người Quảng Nam chặt hạ hơn 276m3 khối gỗ rừng tự nhiên, cán bộ kiểm lâm địa bàn cùng 2 vợ chồng này bị đưa ra xét xử.

Sáng nay, TAND huyện Tiên Phước (Quảng Nam) xét xử sơ thẩm các bị cáo Phùng Văn Bảy (SN 1978, trú thôn 9, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) và Nguyễn Thị Việt (SN 1979, vợ Bảy) tội "hủy hoại rừng".

Cũng phiên tòa này, Nguyễn Hoàng Mai (SN 1978, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam - nguyên cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Tiên Lãnh) bị đưa ra xử tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, tháng 2/2017, vợ chồng Bảy dựng lán trại tại khu vực Dội Lớn (thôn 8, xã Tiên Lãnh) rồi phát cây rừng trong suốt 45 ngày. Khi phát được một diện tích rừng khá lớn, Bảy dùng cưa lốc cắt hạ các cây gỗ to, để khoảng 30 ngày rồi đốt cháy, sau đó trồng keo ở đây.

Nhận tin báo, Nguyễn Hoàng Mai là kiểm lâm địa bàn đã vào kiểm tra. Tuy nhiên, bị cáo chỉ dùng máy định vị xác lập tọa độ mà không lập biên bản, hồ sơ vụ việc và báo cáo cho cấp trên.

Bị cáo Mai (bên trái) và 2 vợ chồng Bảy tại phiên sơ thẩm

Tháng 7/2017, Mai mới lập hồ sơ vụ hủy hoại rừng tại khu vực Dội Lớn, với diện tích rừng bị hủy hoại chỉ là 4,965 ha, nhưng vẫn không báo cáo vụ việc theo quy định.

Quá trình điều tra, công an xác định tổng diện tích rừng bị hủy hoại là 167.188m2, tổng trữ lượng gỗ bị thiệt hại 1.124m3, tổng trữ lượng gỗ thương phẩm 674m3.

Trong đó, diện tích rừng mà vợ chồng Bảy đã hủy hoại là 36.367m2, trữ lượng gỗ bị thiệt hại gần 276m3, trữ lượng gỗ thương phẩm 165m3, có giá trị thiệt hại 82 triệu đồng, giá trị về môi trường 330 triệu đồng.

Diện tích rừng bị hủy hoại chưa xác định được người vi phạm là 130.820m2, trữ lượng gỗ bị thiệt hại là 848m3, trữ lượng gỗ thương phẩm là 509m3.

Phiên tòa sẽ xử trong 2 ngày (31/10-1/11) tại TAND huyện Tiên Phước.

Tác giả: Lê Bằng

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP