Du lịch

Quảng Bình mở tuyến du lịch đường sông tham quan các làng nghề

Từ ngày 20-2, tỉnh Quảng Bình có thêm tuyến du lịch mới bằng đường sông, đưa du khách tham quan các làng nghề truyền thống và thắng cảnh dọc sông Son.

Thuyền đưa khách tham giá tuyến du lịch đường sông trên sông Son - Ảnh D.HƯƠNG

Tuyến du lịch do Công ty TNHH Oxalis Holiday thực hiện, trước mắt sẽ thử nghiệm trong thời gian 6 tháng.

Du khách chọn tuyến này sẽ lên thuyền tại bến sông Chày Lập (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch), rồi về bến thuyền của Oxalis Home trên sông Son (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch).

Từ đây du khách tiếp tục ngồi thuyền xuôi đến địa phận làng Gia Hưng (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) rồi đi bộ vào làng để tham quan nhà thờ Gia Hưng và các lò nấu rượu quê, với nguyên liệu sạch làm từ ngô, gạo, nếp do người dân tự trồng ra…

Du khách sẽ có dịp nếm thử rượu đang ra lò nóng dãy, hoặc đặt mua đưa về sử dụng hay làm quà. Sau đó xuôi dòng đến tham quan các làng nghề truyền thống của người dân các phường, xã thuộc thị xã Ba Đồn như làng làm bánh tráng, làng đan nón lá...

Những du khách đầu tiên tham gia tuyến du lịch đường sông trên sông Son - Ảnh: D.HƯƠNG

Xuôi dọc theo sông Chày Lập hay sông Son, du khách cũng được ngắm nhiều cảnh đẹp ở hai bên sông như các triền đá vôi, rừng cây, các bãi ngô khoai xanh ngút mắt…

Tác giả: LAM GIÀNG

Nguồn tin: tuoitre.vn

  Từ khóa: du lịch , quảng bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP