Tin địa phương

Quận Thanh Khê đã có báo cáo vụ Phóng viên Báo Người Lao Động bị hành hung

Công an quận và UBND quận Thanh khê đã có báo cáo thông tin ban đầu vụ phóng viên Báo Người Lao Động bị hành hung cho chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và giám đốc Công an thành phố.

Báo cáo nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chủ tịch UBND quận Thanh Khê báo cáo một số nội dung liên quan đến việc anh Trần Văn Quyên bị hành hung chiều ngày ngày 25-3-2019.

Theo đó, ngay trong chiều ngày 25-3-2019, sau khi được nghe báo cáo sự việc, chủ tịch UBND quận Thanh Khê đã chỉ đạo Công an quận chủ trì, phối hợp cùng Công an phường Xuân Hà thu thập thông tin, xác lập hồ sơ ban đầu làm cơ sở giải quyết việc. Công an quận Thanh Khê có báo cáo nhanh số 249/BC-CAQ, thông tin sự việc như sau:

Nhóm người này nghi hành hung phóng viên (ảnh cắt từ clip)

Lúc 14 giờ 10 ngày 25-3-2019, Công an quận Thanh Khê nhận được tin báo có vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn thuộc phường Xuân Hà, với nội dung: Khoảng 14 giờ cùng ngày, ông Vũ Thanh Trọng (sinh năm 1983, tạm trú 37 Ngô Thì Hương, thành phố Đà Nẵng) điều khiển xe ôtô BKS 43C12574 lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, hướng từ quận Liên Chiểu về quận Hải Châu, khi đi đến đoạn trước số nhà 555 đường Nguyễn Tất Thành thì va chạm với xe ôtô BKS 92A-13812 do ông Văn Phú Trung (sinh năm 1997, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển chạy phía trước cùng chiều. Sau va chạm, xe ôtô 43C12574 lạc tay lái, leo lên vỉa hè, tông vào gốc cây, hậu quả hai xe ôtô bị hư hỏng. Đội Cảnh sát giao thông trật tư Công an quận và Công an phường Xuân Hà kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường và khám nghiệm hiện trường vụ va chạm.

Nhóm người này nghi hành hung phóng viên

Trong lúc lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, anh Trần Văn Quyên (sinh năm 1990, trú xã Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; hiện đang công tác tại Báo Người Lao Động) có mặt tại nơi xảy ra va chạm. Theo lời trình bày của anh Quyên, trong lúc anh đang quay phim bằng máy điện thoại di động cá nhân thì có khoảng 4 đến 5 người bất ngờ dùng tay đánh vào đầu và yêu cầu anh xóa tất cả hình ảnh đã quay, sau khi xóa xong, số người trên bỏ đi. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, anh Quyên đến Công an phường Xuân Hà báo cáo sự việc.

Nhóm người này nghi hành hung phóng viên

Hiện nay, Công an quận Thanh Khê đang tập trung lực lượng, kết hợp áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy tìm nhóm người hành hung anh Trần Văn Quyên; sau khi có báo cáo chính thức từ cơ quan cảnh sát điều tra, UBND quận sẽ tiếp tục báo cáo sự việc để chủ tịch UBND TP được biết.

Còn trong báo cáo gửi giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đại tá Lê Tấn Chính, Phó trưởng phụ trách Công an quận Thanh Khê, cũng cho biết sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo Đội CSHS Công an quận kịp thời phối hợp Công an phường Xuân Hà lập hồ sơ ban đầu vụ việc. Hiện Đội CSHS Công an quận đang tiếp tục điều tra làm rõ, truy tìm đối tượng liên quan.

Xe ôtô BKS 43C-12574 gây ra vụ tai nạn

Trong khi đó, theo nhận định của một số người chứng kiến vụ việc nhóm người hành hung phóng viên Trần Văn Quyên là những người thân quen với tài xế Vũ Thanh Trọng. Nhóm người này rất hung hãn, côn đồ. Sau khi tai nạn xảy ra, nhóm người này hăm dọa tài xế xe ôtô BKS 92A-13812 Văn Phú Trung và yêu cầu không cần báo công an, rồi ép tài xế Trung lên xe chở đi một đoạn nhưng được người dân phát hiện báo công an nên nhóm người này mới chở anh Trung quay lại hiện trường. Khi quay lại hiện trường, nhiều người chứng kiến hình ảnh anh Trung rất hoảng sợ. Sau đó, có cả công an làm nhiệm vụ nhưng một nhóm thanh niên vẫn ngang nhiên hành hung phóng viên gây bức xúc dư luận.

Tác giả: Q. Châu- M Thư- Th. Yến

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: hành hung , phóng viên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP