Tin địa phương

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Sáng 5-9, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Cùng đi có Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Quân khu 5 và các đại biểu.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, thời gian qua, tình hình ANCT trên địa bàn Quân khu được giữ vững, KT-XH tiếp tục phát triển, tiềm lực QP-AN được tăng cường, đời sống nhân dân từng bước nâng cao... Quân khu đã thực hiện tốt công tác "đền ơn, đáp nghĩa", "hậu phương quân đội", phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng hơn 100 nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo, 32 nhà cho đồng đội, phối hợp với hai nước bạn Lào và Campuchia triển khai tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ...

Thay mặt Chính phủ và Đoàn công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả LLVT Quân khu 5 đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là những thành tích nổi bật trong nhiệm vụ QS-QP, công tác đối ngoại quốc phòng góp phần quan trọng củng cố QP-AN, bảo đảm TTATXH trên địa bàn, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định. Định hướng nhiệm vụ của LLVT Quân khu trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng thủ, sẵn sàng cơ động đối phó thắng lợi trước âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn xây dựng, củng cố nền QPTD, gắn với thế trận ANND, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị và phát triển KT-XH. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt đường lối, chính sách đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước; tích cực làm tốt hơn nữa công tác chính sách, dân vận, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai; chăm lo tốt đời sống bộ đội, chính sách hậu phương quân đội.

Tác giả: NGUYỄN TUẤN

Nguồn tin: Báo Công an TP Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP