Trong nước

Phó Bí thư Huyện ủy ký thu hồi đất Quốc phòng trái thẩm quyền

Chỉ có Bộ trưởng bộ Quốc phòng đủ thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng. Thế nhưng, ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh(lúc đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh) lại ký quyết định thu hồi đất quốc phòng, phân lô bán nền trái thẩm quyền.

Thanh tra bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa có kết luận việc ông Nguyễn Tiến Hùng ký văn bản thu hồi đất của doanh trại ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh (nay là thị xã Kỳ Anh) để phân lô bán nền là trái thẩm quyền, có nhiều sai phạm.

Theo đó, tháng 8/2012, ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (nay là Phó Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh) ký Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc thu hồi 4.720,3 m2 đất tại khu vực ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh, thuộc khu phố Hưng Lợi, thị trấn Kỳ Anh (nay là phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh). Mục đích thu hồi đất này là để giải phóng mặt bằng, thực hiện quy hoạch phân lô bán nền.

Khu đất doanh trại quân đội đã phân lô, bán nền.

Đến thời điểm hiện tại, 4.720,3 m2 đất thu hồi nói trên đã phân thành 18 lô đất ở, đã bán đấu giá 9 lô cho 9 hộ dân với diện tích là 2,481,4 m2 (số tiền đấu giá 9 lô đất thu được là 4,661 tỷ đồng) 5 lô đã xây dựng nhà kiên cố, 2 lô làm nhà tạm, 2 lô đất do địa phương hoán đổi vị trí khác nên đang bỏ trống.

Sau quá trình xác minh, Thanh tra bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh xác định, 4.720,3m2 đất thu hồi nói trên là phần diện tích nằm trong khuôn viên doanh trại ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh quản lý, đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận sử dụng đất ngày 9/3/2010 với tổng diện tích là 13.269,1m2.

Thanh tra bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh cũng nhận định, khi tiến hành khảo sát quy hoạch phân lô đất ở khu vực Ban chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh, UBND thị trấn Kỳ Anh chưa xác định rõ nguồn gốc đất, dẫn đến việc lập tờ trình đề nghị UBND huyện Kỳ Anh ký quyết định thu hồi đất Quốc phòng để quy hoạch khu dân cư là trái thẩm quyền.

UBND thị trấn Kỳ Anh, UBND huyện Kỳ Anh thu hồi phần diện tích 4.720,3 m2 để phân lô đất ở, bán đấu giá là không đúng thẩm quyền. Tại Thông tư 67/2011/TT-BQP, đối với đất Quốc phòng chỉ có Bộ trưởng bộ Qu ốc phòng đủ thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất thế nhưng không hiểu vì sao ông Nguyễn Tiến Hùng lại đặt bút ký quyết định thu hồi đất quốc phòng để phân lô bán nền trái thẩm quyền?

Quyết định thu hồi đất trái thẩm quyền do Phó bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Nguyễn Tiến Hùng ký.

Ngay sau khi phát hiện sai phạm, ban Chỉ huy quân sự huyện Kỳ Anh đã yêu cầu UBND thị trấn Kỳ Anh dừng hẳn việc bán đấu giá đối với 9 lô đất chưa bán đấu giá. Những lô đất đã bán, chủ sở hữu các lô đất đã mua cũng không được phép triển khai xây dựng các loại công trình cho đến khi có ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc bộ Quốc phòng.

Liên quan việc ký quyết định thu hồi đất để phân lô bán nền trái thẩm quyền của ông Nguyễn Tiến Hùng, mới đây, UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp kiểm điểm. Hậu quả của việc ký quyết định thu hồi đất quốc phòng trái thẩm quyền của ông Nguyễn Tiến Hùng được xác định gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mức kỷ luật đối với vị Phó Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh vẫn chưa được công bố. Trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan vẫn chưa được làm rõ.

Người Đưa Tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP