Xã hội

Phát hiện thêm 1 thi thể thuyền viên trên tàu VTB 26 bị chìm

Sáng 20/7, thêm 1 thi thể đã được lực lượng tìm kiếm phá hiện ở trong tàu VTB 26 bị chìm ở Nghệ An. Danh tính chưa được xác định.

Liên quan đến vụ tàu chở than VTB 26 bị chìm gần khu vực đảo Ngư, thị xã Cửa Lò (Nghệ An),Sáng nay (20/7), thông tin mới nhất từ ông Vương Bình Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nghệ An cho biết, lúc 9h30 hôm nay, thêm 1 thi thể được phát hiện trong con tàu VTB 26 bị chìm.

Vị trí phát hiện thi thể nằm ở khu vực hành lang mạn trái tầng 2 của tàu. Danh tính nạn nhân chưa được xác định.

Trước đó, vào khoảng 6h15 ngày 19/7, lực lượng cứu nạn bắt đầu lặn, tìm kiếm bên trong khoang tàu. 10 người chia thành 5 kíp, mỗi kíp 2 người, lặn liên tục 15 phút vào trong boong tàu bị lật úp để kiểm tra.

Sau hơn 3 giờ triển khai tìm kiếm, đội thợ lặn đã phát hiện 1 thi thể thuyền viên tàu VTB 26 và đưa về đất liền.

Vị trí chiếc tàu bị lật nằm cách bờ chừng 3 hải lý, ở phía Bắc đảo Hòn Ngư 800m.

Qua nhận dạng của đồng nghiệp, thi thể được xác định là anh Nguyễn Văn Dương (28 tuổi, quê Hải Phòng). Anh Dương là sỹ quan máy trên con tàu gặp nạn.

Như vậy, đến thời điểm này, đã có 7 người được cứu sống, tìm thấy 4 thi thể và 2 nạn nhân còn mất tích.

Ông Lê Văn Cách, Trưởng đội lặn Hải Phòng cho biết: “Tàu bị lật úp, đồ vật trong các khoang bị xáo trộn, nước biển khá đục, phạm vi tìm kiếm rộng (tàu dài gần 90m) nên gặp nhiều khó khăn. Toàn bộ phần phía trên đội lặn đã tìm hết, chỉ còn một nửa phần thân tàu phía dưới. Tuy nhiên, đường xuống rất ngoằng nghèo, độ sâu lớn gây ảnh hưởng đến công tác lặn".

Hiện, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai trên mặt biển. Khu vực tìm kiếm được mở rộng thêm về phía Đông 15 hải lý; phía Nam đến khu vực biển Cửa Sót, tỉnh Hà Tĩnh. Lực lượng tìm kiếm được bổ sung lên đến 19 phương tiện, do tàu SAR 411 chỉ huy.

Danh tính 3 người còn mất tích gồm Nguyễn Văn Xuân - đại phó, quê Thanh Hóa; Nguyễn Văn Chiêu - sỹ quan boong, quê Hải Phòng và Nguyễn Hải Quyết - thủy thủ OS, quê Hải Phòng.

Trước đó, vào đêm 16/7, trực ban Cảng vụ hàng hải Nghệ An nhận được điện từ tàu Thanh Thành Đạt và tàu Lam Hồng thông báo, ở khu neo đậu chờ vào cảng gần Đảo Ngư có tàu VTB 26 báo nạn.

Tuy nhiên do trời tối, mưa to, sóng cao nên các lực lượng chức năng không thể đưa tàu ra cứu nạn.

Sáng 17/7, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh cùng lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 4, Bộ chỉ hủy bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, Cục hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Nghệ An đã trực tiếp tới hiện trường để chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn chiếc tàu hàng bị chìm.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 12 thuyền viên và 1 hành khách.

Tác giả: P.V

Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP