Xã hội

Phát hiện hài cốt nam giới tại khu đất hoang hoá

Ngày 28/12, Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT- Công an quận Dương Kinh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng điều tra, xác minh bộ hài cốt vừa được phát hiện trên địa bàn phường Anh Dũng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đại Đoàn Kết


Theo thông tin trên Đại Đoàn Kết, khoảng 9h ngày 28/12, người dân đi cắt cỏ tại khu đất thuộc Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng (phường Anh Dũng, quận Dương Kinh) thì bất ngờ phát hiện bộ hài cốt trong bãi cỏ hoang thuộc khu vực này.

Bước đầu điều tra xác định, bộ hài cốt nam giới trong tình trạng phân huỷ. Tiến hành khám nghiện hiện trường, Cơ quan CSĐT- Công an quận Dương Kinh thu giữ được chiếc ví, trong ví có CMTND mang tên Trần Văn S. (25 tuổi, HKTT tại xã Kim Chung, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ được một “bộ đồ” của những “dân chơi” ma tuý đá.

Theo lời người thân của Trần Văn S., cách đây từ 4 - 5 tháng, S. có thông tin với gia đình sẽ ra khu vực quận Đồ Sơn (Hải Phòng) làm thuê cho các chủ tàu cát. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, S. không còn liên hệ với gia đình. Trần Văn S. được công an nơi cư trú xác định có tiền sử nghiện ma tuý.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, trước đó, ngày 27/12, người dân phường Đông Hải 2, quận Hải An (Hải Phòng) cũng phát hiện thi thể một người đàn ông tại bãi cỏ hoang trên khu vực tiếp giáp biển trên địa bàn phường Đông Hải 2.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, người tử vong khoảng 70 tuổi, giới tính nam, thi thể đang trong quá trình phân huỷ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được hai chùm chìa khoá xe máy, một đăng ký xe đạp điện cùng một cuốn sổ có chữ nước ngoài.

Đăng ký xe đạp điện là của một người có HKTT tại quận Hải An. Theo người này, thời gian trước, có người đàn ông ngoại quốc sinh sống, làm việc tại Hải Phòng nhờ đứng tên đăng ký hộ chiếc xe đạp điện.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT- Công an quận Hải An phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Bạch Hiền (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP