Tin địa phương

Phá rừng ở tiểu khu 29, xã Hòa Bắc

Ngày 1-6, nguồn tin của Báo Đà Nẵng cho biết, lại tiếp tục xảy ra tình trạng chặt phá rừng tại địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Khu vực cây rừng bị chặt phá thuộc tiểu khu 29, nơi UBND thành phố giao cho Công ty TNHH MTV Bông Sen Vàng Đà Nẵng trồng rừng, quản lý bảo vệ và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh.

Một gốc cây vừa bị đốn hạ.

Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ tự nhiên nhiều năm tuổi có giá trị bị đốn hạ. Ngay ở đỉnh tiểu khu 29 là những lán trại lô nhô, nơi đóng quân của Công ty TNHH MTV Bông Sen Vàng Đà Nẵng. Sâu trong rừng, lâm tặc mở một con đường nhỏ (đủ một người đi) dài khoảng hơn 2km. Men theo con đường này, phóng viên phát hiện nhiều cây gỗ rừng tự nhiên vừa bị đốn hạ còn mủ tươi rói. Dọc hai bên ven đường, hàng chục khúc gỗ xếp la liệt chờ được vận chuyển ra ngoài.

Trong khi đó, chiều 1-6, trao đổi với phóng viên Báo Đà Nẵng qua điện thoại, bà Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện phá rừng, tất cả chỉ là tin đồn do những người khai thác vàng trái phép tung ra nhằm bôi nhọ danh dự của Công ty TNHH MTV Bông Sen Vàng”. Còn ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, hiện huyện chưa nghe lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã báo cáo cụ thể nên không nắm rõ sự việc này.

Báo Đà Nẵng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tác giả: PHAN CHUNG - TRẦN HẠ

Nguồn tin: Báo Đà Nẵng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP