Trong nước

Ông Huỳnh Cách Mạng làm Phó Trưởng Ban Tổ chức thành ủy TP.HCM

Ông Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Trưa 18-3, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ, phân công ông Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Huỳnh Cách Mạng năm nay 54 tuổi quê ở Bình Định, có trình độ thạc sĩ hành chính công, cử nhân Chính trị, kỹ sư kinh tế công nghiệp.

Ông Huỳnh Cách Mạng trong một lần đi thăm bà Phạm Thị Bửng (là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Theo) hiện cư ngụ tại đường Vĩnh Viễn (quận 10) vào hồi tháng 7-2018. Ảnh: TÁ LÂM

Ông Huỳnh Cách Mạng từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Bí thư Quận ủy quận Tân Phú, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP vào tháng 4-2016, lúc đó ông đang làm Phó ban tổ chức Thành ủy. Như vậy đây là sự quay trở về nơi ông đã từng công tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh cao quá trình công tác của ông Huỳnh Cách Mạng. Trong hơn 30 năm, ông Huỳnh Cách Mạng đã trải qua nhiều vị trí công tác, nhiều chức vụ ở nhiều địa bàn khác nhau.

Ông Nhân nhấn mạnh, từ quá trình, kinh nghiệm công tác, ông Huỳnh Cách Mạng có thế mạnh là có sự hiểu biết và kết nối tốt các công việc được giao.
Theo ông Nhân, năm 2019, Ban Tổ chức Thành ủy có nhiều công việc quan trọng cần thực hiện. Cùng với tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy còn phải lo chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp của TP và thực hiện các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Thành ủy tin tưởng, ông Huỳnh Cách Mạng sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác, lãnh đạo và tập thể Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM giúp đỡ, hỗ trợ để đồng chí Huỳnh Cách Mạng cùng Ban Tổ chức Thành ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cảm ơn sự tin tưởng của Thành ủy, ông Huỳnh Cách Mạng hứa sẽ cố gắng hết mình, tận tụy với công việc. Ông nhận thức rõ ban tổ chức là cơ quan giữ nhiệm vụ hệ trọng trong hệ thống chính trị nên sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành công việc.

Tác giả: TÁ LÂM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP