Thế giới

Ông Donald Trump tuyên bố có thể tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ dự định tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 nếu ông tái đắc cử vào tháng 11 tới.

Hôm 12/9, phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Minden, bang Nevada, ông Donald Trump lạc quan rằng ông sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 và chiến thắng tại Nevada. Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng còn tiết lộ ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2024.

Ông Trump tại buổi vận động tranh cử hôm 12/9. Ảnh: AP

Ông Trump phát biểu: "Chúng ta còn 52 ngày để giành chiến thắng tại Nevada và chúng ta sẽ có thêm 4 năm nữa làm việc tại Nhà Trắng. Và sau đó, chúng ta sẽ đàm phán, dựa trên những gì đã đạt được, tôi tin chúng ta xứng đáng có thêm 4 năm lãnh đạo nữa sau đó".

Ông chủ Nhà Trắng cũng từng đưa ra những lời nhận xét tương tự khi đi vận động tranh cử tại Oshkosh, Wisconsin hồi tháng trước. Theo đó, ông Trump từng nhận định: "Chúng ta sẽ chiến thắng và giữ vị trí lãnh đạo trong 4 năm tới. Và sau đó sẽ tiếp tục tại nhiệm trong 4 năm tiếp theo vì họ đã luôn dõi theo chiến dịch của tôi".

Trước đó, ông từng nhiều lần tiết lộ về mong muốn được làm việc nhiều hơn 2 nhiệm kỳ của mình. Dù từng tuyên bố ông chỉ đùa song động thái này đã một lần nữa khiến Tổng thống Donald Trump nhận chỉ trích về vi phạm Hiến pháp. Cụ thể, theo Hiến pháp Mỹ, mỗi tổng thống chỉ có thể phục vụ tối đa 2 nhiệm kỳ.

Tháng 11/2018, ông Trump từng phải cam kết sẽ không đảm nhiệm quá 2 nhiệm kỳ Tổng thống sau khi dành lời ngợi khen cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ.

Tác giả: Minh Hạnh

Nguồn tin: doisongphapluat.com

  Từ khóa: Ông Donald Trump , tranh cử

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP