Tin địa phương

Ô tô đầu kéo lưu thông qua đèo Hải Vân bùng cháy dữ dội

Tại hiện trường, ô tô đầu kéo bị cháy hư hỏng nặng, nằm phía bên trái đường đèo Hải Vân theo hướng lưu thông từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế.

Tối 28/7, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên QL1 qua đèo Hải Vân vừa xảy ra vụ xe ô tô đầu kéo bị cháy và hư hỏng nặng.

Vụ cháy xảy ra trên QL1 qua đèo Hải Vân, thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào khoảng 17h30 ngày 28/7.

Hiện trường vụ cháy xe ô tô đầu kéo trên đường đèo Hải Vân - Ảnh: MXH

Ô tô đầu kéo BKS 51 (TP.HCM) đang lưu thông qua đèo Hải Vân theo hướng từ TP. Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế.

Nhận được tin báo, lực lượng hầm đường bộ Đèo Cả, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng xe chữa cháy chuyên dụng và lực lượng Trạm CSGT Phú Lộc - Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lập tức đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa, phân luồng giao thông.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục phun "vòi rồng" làm nguội - Ảnh: MXH

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, ô tô đầu kéo gặp nạn kéo rơ moóc chở bồn dạng dung môi hóa chất nhưng là thùng không; tài xế bị thương nhẹ.

Tại hiện trường, ô tô đầu kéo gần như bị cháy rụi hệ thống lốp, ca bin... và nằm phía bên trái đường đèo Hải Vân theo hướng lưu thông (từ Đà Nẵng ra Huế) khi vừa qua khỏi một khúc cua.

Hệ thống lốp và cabin ô tô đầu kéo gần như bị cháy rụi - Ảnh: MXH

Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Duy Lợi

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP