Pháp luật

Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị người yêu cũ chặn đường đâm tử vong

Trong lúc đi làm thêm về, nữ sinh Học viện Ngân hàng bất ngờ bị người yêu cũ chặn đường đâm tử vong.

Ngày 24/12, ông Hoàng Ngọc Tiến (52 tuổi, trú tại thôn Cao Trung, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, gia đình vừa lo hậu sự cho con gái ông là H.T.H. (19 tuổi, sinh viên trường Học viện ngân hàng).

Theo ông Tiến, trưa 22/12, sau khi ăn cơm, H. đã đi làm thêm. Đến khoảng 22h30 cùng ngày khi ông đang ngủ thì nhận được thông tin con gái mình trong lúc đi làm về bị sát hại cách nhà khoảng hơn 1km.

Lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội xác nhận vụ án mạng nghiêm trọng trên và cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thời điểm trên, chị H. đang trên đường quay trở về nhà từ chỗ làm thì bị một nam thanh niên chặn xe.

Sau đó, đối tượng này đã bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, nam thanh niên đã bị người dân và lực lượng công an khống chế, bắt giữ tại hiện trường.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm và H. từng có tình cảm yêu đương nhưng đã chia tay hơn nửa năm nay.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP