Pháp luật

Nữ phạm nhân 67 tuổi giết người, trốn truy nã 38 năm

Theo hồ sơ, bà Nhì bị Công an tỉnh Nghĩa Bình truy tố và tuyên án chung thân về tội Giết người.

Tuy nhiên, sau đó nữ phạm nhân này bỏ trốn khỏi trại giam nên vào ngày 4/7/1984, Giám đốc Công an tỉnh Nghĩa Bình phát lệnh truy nã.

Qua điều tra nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tung tích đối tượng Nguyễn Thị Nhì, nên phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và Công an xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt giữ phạm nhân di lý về Quảng Ngãi chấp hành án, theo Tri thức trực tuyến.

Sau 38 năm trốn truy nã, bà Nhì bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Quảng Ngãi đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ, di lý bà Nhì về Quảng Ngãi để xử lý.

Liên quan đến việc bắt đối tượng trốn truy nã, ngày 20/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM vừa phối hợp với Công an phường Thới An, quận 12 bắt giữ Võ Văn Hùng (SN 1966, quê Quảng Nam).

Võ Văn Hùng bị Công an quận Bình Thạnh ra quyết định truy nã về tội chống người thi hành công vụ vào năm 1991.

Thông tin trên báo Công an TP.HCM, năm 1988, Hùng lái ô tô di chuyển trên đường thuộc địa bàn quận Bình Thạnh. Khi đến khu vực cầu Văn Thánh thì bị công an đứng trực chốt tại khu vực trên dừng xe kiểm tra.

Đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy, nên tổ công tác di chuyển theo đuổi, kết quả Hùng tông vào xe cảnh sát khiến 1 cán bộ bị thương.

Sau khi gây án, Hùng bị bắt giữ và bị khởi tố. Sau đó Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh tuyên án thì Hùng rời khỏi địa phương.

Năm 1991, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định truy nã với Hùng.

Mới đây, qua công tác nắm địa bàn, nguồn tin tại cơ sở, chiều 20/12, Công an quận Bình Thạnh đã bắt Võ Văn Hùng tại trước một trung tâm dạy lái xe trên địa bàn phường Thới An, quận 12.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP