Xã hội

Nữ nhà báo Đài truyền hình Việt Nam tử vong do tai nạn giao thông

Vụ TNGT đã khiến nữ nhà báo công tác tại Ban Truyền hình tiếng dân tộc VTV5, thuộc đài Truyền hình Việt Nam tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ TNGT khiến nữ nhà báo tử vong.

Chiều 8/12, Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT vào trưa cùng ngày khiến nữ nhà báo Ban Truyền hình tiếng dân tộc VTV5, thuộc đài Truyền hình Việt Nam tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h20 cùng ngày, em Nguyễn Duy Ng. (SN 2004, trú tại tổ 2, phường Hoa Lư) điều khiển xe máy BKS 81FD-7891 lưu thông hướng đường Tô Vĩnh Diện đi Phạm Văn Đồng. Khi đi đến trước số nhà 13 đường Tô Vĩnh Diện, phường Hoa Lư (TP. Pleiku), xe của Ng. va chạm với mô tô BKS 81P7 - 9067 do chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1977, trú tại tổ 2, phường Hoa Lư) điều khiển hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến chị Nhàn ngã ra đường. Cùng lúc này, ô tô tải BKS 81L - 3532 do anh Rcom Len (SN 1981, trú tại làng Ngó, phường Trà Bá, thành phố Pleiku) điều khiển phía sau vừa chạy tới không tránh kịp đã cán trúng người chị Nhàn.

Nữ nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong vào lúc 15h30 chiều cùng ngày. Em Ng. cũng bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Theo Công an thành phố Pleiku, chị Nhàn là phóng viên của Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5, thuộc Đài Truyền hình Việt Nam), Văn phòng Tây Nguyên. Nhà báo Nguyễn Thị Nhàn có bút danh Thu Hà.

Tác giả: Tạ Vĩnh Yên

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP