Giải trí

NSƯT Tuấn Phương qua đời ở tuổi 43 vì bệnh hiểm nghèo

NSƯT Tuấn Phương qua đời vào ngày 7/10 sau hơn 3 tháng nhập viện vì căn bệnh viêm màng não.

Ngày 7/10, nam ca sĩ Minh Quân thông báo tin buồn, NSƯT Tuấn Phương vừa trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện nhiệt đới Trung Ương vào trưa 7/10, hưởng dương 43 tuổi.

NSƯT Tuấn Phương qua đời ở tuổi 43.


Ca sĩ Minh Quân không khỏi bàng hoàng vì bản thân anh cũng như rất nhiều đồng nghiệp vẫn luôn nghĩ Tuấn Phương sẽ chiến thắng bệnh tật, sớm khoẻ trở lại để tiếp tục con đường nghệ thuật.

Rất nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, Lệ Quyên, Hà Anh, Phương Thanh, Đinh Ứng Phi Trường, Quang Hào... thể hiện sự bàng hoàng, thương xót trước sự ra đi của Tuấn Phương.

Hoàn cảnh gia đình Tuấn Phương khó khăn. Mẹ nam ca sĩ qua đời vì ung thư cách đây 6 năm. Những ngày qua, ở bên cạnh chăm sóc anh là người cha già 76 tuổi.

Đầu tháng 10, cha của ca sĩ Tuấn Phương cho biết tình hình sức khỏe của nam ca sĩ nguy kịch. Anh chỉ duy trì sự sống bằng ống thở.

Gia đình Tuấn Phương hy vọng anh có thể duy trì sự sống đến ngày 14/10 - sinh nhật của nam ca sĩ nhưng ước nguyện này không thể trở thành sự thực, anh đã ra đi vào sáng 7/10.

Ca sĩ Tuấn Phương (tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Phương) sinh năm 1977 tại Hà Nội. Anh từng theo học khoa Thanh nhạc ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hiện nam ca sĩ công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại. Anh được trao danh hiệu NSƯT vào năm 2018.

Giữa tháng 7, nam ca sĩ nhập viện tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Các bác sĩ chẩn đoán anh bị viêm màng não cấp. Sáng 3/8, bệnh tình chuyển nặng, Tuấn Phương được chuyển sang điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Các nghệ sĩ miền Bắc đã tổ chức đêm nhạc, quyên góp được 700 triệu đồng hỗ trợ quá trình chữa bệnh của Tuấn Phương.

Một tháng trước, Tuấn Phương phải phẫu thuật não để hút dịch. Tuy nhiên, tình hình bệnh của anh tiến triển không tốt.

Tác giả: Vi An (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP