Tin địa phương

Nhiều sáng kiến để huấn luyện giỏi

Đến Tiểu đoàn Tăng thiết giáp (TTG) 699 thuộc Bộ CHQS TP Đà Nẵng, chúng tôi như được hòa vào không khí sôi nổi thi đua “luyện quân, lập công” của cán bộ, chiến sĩ. Sau tiếng còi báo động vang lên, những bước chân rầm rập, khẩn trương của bộ đội cùng vũ khí, trang bị, xe TTG cơ động ra thao trường..

Theo dõi, chỉ huy luyện tập, Thiếu tá Phạm Văn Thạnh, Tiểu đoàn trưởng cho biết: “Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, đơn vị quyết tâm huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, sẵn sàng cơ động bảo vệ các cơ quan trọng yếu của Đảng, chính quyền trên địa bàn thành phố và Quân khu 5. Cùng với đó, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, có tính đột phá nhằm nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, kiến tạo cảnh quan môi trường văn hóa, bảo đảm đời sống tốt đẹp, lành mạnh, phong phú cho bộ đội”.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước khi bước vào huấn luyện, tiểu đoàn làm tốt công tác tập huấn cán bộ, xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, thống nhất các nội dung biên soạn giáo án, bài giảng, chuẩn bị chu đáo mô hình, đồ dùng huấn luyện, thao trường, bãi tập. Quá trình huấn luyện, đơn vị đảm bảo nội dung chương trình, sát với từng đối tượng, kịp thời khắc phục những hạn chế. Nhờ đó, những năm qua, kết quả huấn luyện về chiến thuật chuyên ngành binh chủng đơn vị đạt hơn 80% khá, giỏi; huấn luyện, bổ túc lái xe tỷ lệ khá, giỏi từ 84% trở lên. Các nội dung diễn tập, huấn luyện bắn trên xe TTG đều đạt giỏi, thực hiện mở niêm cơ động toàn tiểu đoàn, bắn kiểm tra súng, pháo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền tham gia diễn tập cùng Sư đoàn 2 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 2 và tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp đơn vị đạt giỏi, an toàn tuyệt đối. Không chỉ vậy, khi tham gia các hội thao, hội thi toàn quân, Quân khu 5 và thành phố tổ chức, đơn vị đoạt nhiều giải cao.

Xe tăng của Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699 tham gia diễn tập bắn đạn thật.

Để huấn luyện giỏi, đơn vị đã chú trọng động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị kỹ thuật, được ứng dụng vào thực tiễn và phổ biến rộng rãi trong Quân khu 5. Tiêu biểu như: Bộ chuyển đổi điện áp từ 24V sang 12V trong cải biên xe thiết giáp BTR-152 phục vụ phòng, chống lụt, bão của thành phố được Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) tặng sáng kiến loại II và chứng nhận sáng kiến loại III với đề tài “Mễ kê xe thiết giáp bánh lốp trong niêm cất SSCĐ”...

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền, Tiểu đoàn TTG 699 được Bộ tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; năm 2018 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

  Từ khóa: luyện tập , quân khu 5 , cán bộ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP