Giải trí

Nhạc sĩ Tuấn 'Gà' qua đời ở tuổi 45

Nhận tin buồn về bạn, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cùng trong nhóm M6 của các nhạc sĩ ở Hà Nội với nhạc sĩ Tuấn 'Gà' cho biết anh đánh giá rất cao tài năng của nhạc sĩ indie này.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến thông tin tới VietNamNet, nghệ sĩ Nguyễn Tuấn (Tuấn 'Gà') mất lúc 3h15 sáng ngày 23/2 do bạo bệnh hưởng dương 45 tuổi.

Chị Lan Anh - vợ cũ nghệ sĩ Tuấn Gà - chia sẻ trên trang cá nhân: "Tạm biệt anh. Cảm ơn một quãng đường mà ta đã đi cùng nhau. Em tin tất cả những điều tốt đẹp nhất, sẽ ở lại nơi con gái chúng ta. Mong rằng tất cả những gì còn dang dở, những gì chưa thể thực hiện, anh sẽ làm được ở một cuộc đời khác".

Nhận tin buồn về bạn, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến cùng trong nhóm M6 của các nhạc sĩ ở Hà Nội với nhạc sĩ Nguyễn Tuấn cho biết anh đánh giá rất cao tài năng của nhạc sĩ indie này. Ca từ và âm nhạc của Nguyễn Tuấn đều xuất sắc, không chỉ bài Tiếng gáy thời gian được giải Bài hát Việt (năm 2012).

"Âm nhạc của anh rất sáng tạo, có lối đi riêng không giống các tác giả khác", nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến nói với Tuổi Trẻ Online.

Nhạc sĩ Tuấn 'Gà'. Ảnh: Nguyễn Lê Tâm.


Đáng tiếc, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn chưa ra được album nào dù đã sáng tác hàng trăm ca khúc. Anh từng vào TP. HCM với quyết tâm theo đuổi con đường âm nhạc nhưng những vất vả mưu sinh đã khiến anh chưa thỏa nguyện giấc mơ âm nhạc.

Nhạc sĩ tên thật là Nguyễn Tuấn, sinh năm 1977 ở Hải Phòng. Tuổi thơ Tuấn 'Gà' trải qua nhiều biến cố. Anh có quãng thời gian cùng bố mẹ sang sống ở Hong Kong. Giai đoạn này, anh tìm kiếm niềm vui qua việc học nhạc, lập ban Cánh Gà, chuyên hát nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An và các ca khúc nước ngoài của ABBA, Boney 79...

Năm 1992, 16 tuổi, Tuấn 'Gà' hồi hương cùng gia đình, làm thợ mộc. 17 tuổi, anh viết ca khúc đầu tiên - Cảm xúc giao mùa. Năm 1997, anh tham gia ban nhạc The Ocean của Đại học Hàng Hải và tham dự Liên hoan các ban nhạc sinh viên toàn quốc, tổ chức đêm nhạc riêng.

Năm 2006, anh tham gia Bài hát Việt với ca khúc Em là ai, nhạc phẩm sau đó giúp Nguyễn Phước Vũ Bảo giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP. HCM. Hai năm sau, nhạc sĩ gia nhập nhóm sáng tác M6, gồm nhiều tên tuổi như Giáng Son, Nguyễn Lê Tâm, Nguyễn Thắng, Nguyễn Vĩnh Tiến, Ngô Tự Lập, Trần Đức Minh. Anh đóng góp trong album Hà Nội M6 phố (2010) của nhóm hai bài hát Bồ câu hạt thóc, Áo cũ dây phơi.

Tác giả: Bích Thảo (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP